|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ trưởng Tài chính G7 thảo luận về giảm nợ cho các nước nghèo

03:36 | 04/06/2020
Chia sẻ
G7 đã tổ chức một hội nghị truyền hình với dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề giảm nợ nhằm giúp các nước đang phát triển ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bộ trưởng Tài chính G7 thảo luận về giảm nợ cho các nước nghèo - Ảnh 1.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại một quốc gia châu Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 3/6 tổ chức một hội nghị truyền hình với dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề giảm nợ nhằm giúp các nước đang phát triển ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hội nghị truyền hình trên diễn ra trong bối cảnh quan ngại ngày càng tăng về tình trạng các dòng vốn đang rút khỏi các nền kinh tế mới nổi với sự bất ổn do dịch COVID-19 gây ra đã tác động tiêu cực tới niềm tin của các nhà đầu tư.

Hồi giữa tháng 4/2020, Bộ trưởng Tài chính các nước G7 cam kết với các thống đốc ngân hàng trung ương về việc sẽ hoãn kế hoạch trả nợ cho những quốc gia nghèo nhất và dễ tổn thương nhất nếu tất cả nền kinh tế thành viên Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhất trí thực hiện như vậy.

Bộ trưởng Tài chính các nước G20 sau đó đã ủng hộ động thái trên của G7 và cho rằng việc hoãn kế hoạch trả nợ nói trên sẽ bắt đầu diễn ra từ 1/5/2020 và các chủ nợ cũng sẽ xem xét khả năng gia hạn kế hoạch trả nợ trong năm 2020.

Các cuộc thảo luận về vấn đề trên của G7 và G20 diễn ra tiếp sau một thông báo trước đó của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc giảm nợ ngay lập tức cho 25 nền kinh tế đang phát triển, trong đó có 19 quốc gia châu Phi, sẽ được đưa ra thông qua Quỹ tín thác giảm thiểu và phòng chống thảm họa trị giá 500 triệu USD.

IMF cũng dự đoán kinh tế thế giới sẽ sụt giảm 3% trong năm 2020 do dịch COVID-19, số liệu kém nhất kể từ Đại Suy thoái hồi thập niên 1930.

Lãnh đạo các nước G7 cũng như Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí trong các cuộc điện đàm khẩn cấp hồi giữa tháng 3/2020 để trao đổi thông tin định kỳ về các vấn đề liên quan tới dịch COVID-19 thông qua bộ trưởng tài chính các nước này.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Anh Quân

Chuyên gia cảnh báo lạm phát có thể vượt ngưỡng 5% nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra
CPI 8 tháng tăng 4,45%, chỉ còn cách mục tiêu kiểm soát lạm phát 0,05 điểm phần trăm. Chuyên gia cảnh báo, nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra, lạm phát năm 2026 có thể vượt 5%.