|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ sớm thử nghiệm Mobile Money trong năm 2020

16:49 | 02/01/2020
Chia sẻ
Bộ trưởng cho biết mặc dù sẽ có nhiều vấn đề pháp lí cần giải quyết và cũng có những thách thức, rủi ro đi kèm nhưng lợi ích của mobile money là rất lớn. Nếu được chính thức cấp phép thử nghiệm thì Việt Nam sẽ là nước thứ 100 có nền tảng thanh toán Mobile Money.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ sớm thử nghiệm Mobile Money trong năm 2020 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Nhadautu).

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Ngân hàng Nhà nước và Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ phải tích cực hơn nữa để Mobile Money được chính thức thử nghiệm tại Việt Nam vào đầu năm 2020.

Năm 2020 được đánh giá là năm chuyển đổi số quốc gia với sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện. Một số ngành sẽ được ưu tiên chuyển đổi trước trong đó có ngành ngân hàng bởi vì đây là ngành mà công nghệ 4.0 tác động sâu sắc nhất, mang tính toàn cầu, nền tảng thúc đẩy kinh tế số và là ngành có tiềm lực kinh tế.

"Do vậy ngành ngân hàng nên nhận thêm cho mình một sứ mạng mới là ngành đi đầu trong việc chuyển đổi số", Bộ trưởng nói.

Nếu được chính thức cấp phép thử nghiệm Mobile Money thì Việt Nam sẽ là nước thứ 100 có nền tảng thanh toán Mobile Money

Bộ trưởng nhận định, mặc dù sẽ có nhiều vấn đề pháp lí cần giải quyết và cũng có những thách thức, rủi ro đi kèm nhưng lợi ích của Mobile Money là lớn hơn rất nhiều. Sẽ không có "free lunch" nhưng sẽ có những lợi ích to lớn mà công nghệ mang lại cho xã hội.

Theo bộ trưởng, chúng ta đã nói nhiều đến khởi nghiệp, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo nhưng lại quên nói đến một nền tảng quan trọng thúc đẩy chúng là nền tảng thanh toán. Muốn một nền tảng ứng dụng nào đến được với 100% người dân thì trước hết 100% người dân sẽ phải có nền tảng thanh toán và không có phương tiện nào tốt hơn trong việc này bằng di dộng và Mobile Money.

Tại Việt Nam tỉ lệ người dùng thẻ tín dụng chưa cao nhưng tỉ lệ người dùng di động đã trên 100%, trên 90% giao dịch thanh toán dưới 100.000 đồng là bằng tiền mặt. Do đó, Mobile Money sẽ là giải pháp mạnh mẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Câu chuyện ở đây là công nghệ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước nhưng chúng ta phải dám thay đổi, dám chấp nhận.

Nhiều người dân bị gạt ra ngoài hệ thống tài chính chính thống, đó là người nghèo ở nông thôn, người dân vùng sâu vùng xa, Mobile Money sẽ là giải pháp để họ có thể tiếp cận được với những dịch vụ có trả phí, mang tính đổi đời trên nền tảng internet như y tế, giáo dục, dịch vụ an sinh xã hội,…

Mobile Money sẽ làm xuất hiện rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế số, những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và là phương thức thanh toán phổ biến nhất được

"Chúng ta kì vọng Mobile Money sẽ góp phần làm bùng nổ các startup tại Việt Nam", Bộ trưởng Hùng chia sẻ.

Bộ trưởng đưa ra ví dụ "Tại Kenya, sau 3 năm triển khai Mobile Money, tỉ lệ sử dụng ngân hàng tăng 19% nhờ vào sự phát triển của các dịch vụ Mobile Money. Mobile Money với giá trị giao dịch nhỏ chính là đào tạo người dân trở thành khách hàng của ngân hàng, và do vậy, ngân hàng không cần phải quá lo lắng về Mobile Money".

Sau lời phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cũng cho biết NHNN và Bộ TT&TT đã làm việc và đưa ra bước cơ sở về hành lang pháp lí cho Mobile Money. Ông đề nghị Bộ Tư Pháp sớm thống nhất, hoàn thiện và trình Chính phủ về vấn đề này để có thể sớm ban hành và triển khai sớm trong năm 2020.

Trúc Minh