|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp: 'Đừng vội mừng vì một vài chuyến hàng, sản phẩm mới được xuất khẩu sang châu Âu'

16:03 | 09/01/2022
Chia sẻ
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thời gian qua thông tin một số sản phẩm mới được xuất khẩu sang châu Âu được truyền thông ca ngợi rộng rãi. Tuy nhiên, không nên vội mừng vì những chuyến hàng đó chỉ là tự phát và bán ở một vài gian hàng khu vực người gốc Á sinh sống.

Tại Hội nghị tổng kết ngành công thương 2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết Bộ nhìn ra nhiều bất cập trong xuất khẩu nông sản trong nhiều năm qua, đặc biệt là một số chuyến hàng quy mô còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát.

"Trong những chuyến công tác nước ngoài, tôi được các đại sứ của Việt Nam tại châu Âu cho biết chúng ta cũng đừng vội mừng vì một vài chuyến hàng, sản phẩm mới đến được thị trường châu Âu được truyền thông rộng rãi. Thực chất đó chỉ là những chuyến hàng nhỏ lẻ, tự phát và phục vụ chủ yếu ở một vài gian hàng khu vực tập trung người gốc á chứ chưa chính quy ở nước ngoài", ông Hoan cho biết.

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 27 thị trường EU không phải đồng nhất về thị hiếu và văn hóa tiêu dùng. Do đó, doanh nghiệp và bộ ngành cần tìm hiểu kỹ và làm chuyên nghiệp hóa các khâu xúc tiến thương mại.

"Nếu tiếp tục thế này, dù năm nay nông nghiệp đạt 48,6 tỷ USD nhưng chưa nói lên điều gì về bền vững trong xuất khẩu. Do đó thời gian tới cần thành lập liên minh xuất khẩu với sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao", ông Hoan nói.

Ngoài ra, vị này cho rằng cần đẩy mạnh cả thị trường nội địa với quy mô 100 triệu dân, vừa mở rộng tổng cầu, vừa giảm rủi ro khi thị trường xuất khẩu bị ách tắc vì lý do bất khả kháng.

H.Mĩ