|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ KH-ĐT đang bố trí 1.000 tỉ đồng cho giảm nghèo dân tộc thiểu số

11:07 | 15/08/2019
Chia sẻ
Bộ trưởng Đỗ Viết Chiến cho biết Quốc hội đã đồng ý bố trí vốn trung hạn khoảng 1.000 tỉ đồng để thực hiện các quyết định của Thủ tướng về giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Số tiền này đang được Bộ KH-ĐT bố trí.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của 15 bộ trưởng, trường ngành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay (ngày 15/8), Đại biểu Giàng Thị Bình (Lào Cai) chất vấn Thủ tướng về mục tiêu giảm nghèo bền vững và đề án hỗ trợ dân tộc thiểu số đã được thực hiện thế nào?

dan toc

Bộ trưởng Đỗ Viết Chiến cho biết, Bộ KH-ĐT đang bố trí 1.000 tỉ đồng cho giảm nghèo dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá kết quả đạt được của chương trình giảm nghèo bền vững khá tốt, tốc độ giảm khoảng 4-5%/năm. Đời sống đồng bào được nâng lân rõ rệt.

"So với yêu cầu thì chúng ta còn nhiều việc, nhưng so với chính mình thì đã có bước tiến", ông Chiến nói.

Bộ trưởng Đỗ Viết Chiến cho biết Quốc hội đã đồng ý bố trí vốn trung hạn khoảng 1.000 tỉ đồng để thực hiện các quyết định của Thủ tướng về giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Số tiền này đang được Bộ KH-ĐT bố trí. Khi có nguồn lực, cơ quan chức năng sẽ có nhiều biện pháp để thực hiện các mục tiêu giảm nghèo.

Bộ trưởng cũng cho biết thêm, hiện tại cả nước có 1,3 triệu hộ nghèo, trong đó có 720.000 hộ dân tộc thiểu số. Về nguyên nhân khiến việc giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu bền vững, Bộ trưởng Chiến cho biết chủ yếu là thiếu tư liệu sản xuất và sinh kế. Ngoài ra chính sách phân tán, nhiều đầu mối quản lý, chưa bố trí được nguồn lực. Trong khi đó, có nhiều hộ dân tộc thiểu số vẫn di cư.

K.Hà

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.