|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ GTVT đang phối hợp lập sổ đỏ cho các hãng hàng không

19:08 | 06/11/2020
Chia sẻ
Tại phiên chất vấn kì họp thứ 10 của Quốc hội diễn ra chiều nay (6/11), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trả lời liên quan đến việc thành lập các hãng hàng không mới và vấn đề xã hội hóa các cảng hàng không hiện nay.

Về việc thành lập các hãng hàng không mới làm sao cho hiệu quả, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, vừa qua, chúng ta đã thành lập được hai hãng hàng không tư nhân, đó là Vietjet và Bamboo. 

Ông Thể cho hay, khi hai hãng không nói trên hoạt động, dịch vụ hàng không của Việt Nam đã tốt lên rất nhiều. Các bộ ngành, trong đó có Bộ GTVT đã tham mưu Chính phủ về việc thành lập các hãng như vậy.

Gần đây, một số hãng đã đăng kí thành lập mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ cũng có chỉ đạo rà soát lại. 

 Bộ GTVT đang phối hợp lập sổ đỏ cho các hãng hàng không - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. (Ảnh: Quochoi.vn).

"Hiện nhiều hãng có nhiều tàu bay dư. Nếu cho thành lập mới vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của các hãng. Khi thị trường hàng không Việt Nam khôi phục như thời điểm cuối năm 2019 thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Chính phủ để thành lập các hãng mới," Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay.

Riêng hãng Vietravel Airlines vừa cấp phép vừa qua, theo ông Thể, đây là Bộ GTVT thực hiện theo chủ trương đã được Chính phủ thống nhất từ năm 2019, khi dịch COVID-19 chưa xảy ra. Gần đây, hãng Thiên Minh cũng đăng kí thành lập nhưng chưa được cấp phép.

"Hãng hàng không có trách nhiệm tính toán hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ GTVT sẽ đóng góp làm sao đề án đó khả thi, đúng các qui định của pháp luật," Bộ trưởng Bộ GTVT nói.

Về vấn đề xã hội hóa lĩnh vực hàng không, ông Nguyễn Văn Thể cho hay, thời gian vừa qua, lĩnh vực hàng không trong nữa đã được xã hội hóa rất nhiều. Tất cả dịch vụ mặt đất, từ cung cấp xăng, thức ăn, sửa chữa… đã xã hội hóa toàn bộ. 

"Gần đây, có một số dự án liên quan đến xã hội hóa nhà ga hàng không, cụ thể là ở Đà Nẵng và Cam Ranh, chúng ta đã cấp phép cho hai doanh nghiệp thực hiện.

Việc này liên quan đến kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về một số thủ tục chưa được hoàn chỉnh. Chúng tôi hiện đang rút kinh nghiệm ở hai dự án này, khắc phục những hạn chế, yếu kém do Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu ra, thực hiện theo đúng qui định pháp luật," ông Thể thông tin.

Người đứng đầu Bộ GTVT cho biết thêm, một trong những việc đúng qui định mà bộ này đang làm thành lập sổ đỏ cho các hãng hàng không.

"Sổ đỏ này lại liên quan đến quân đội. Hầu hết sân bay của chúng ta hiện nay là sân bay quân sự chuyển qua dân sự. Trong thời gian vừa qua, việc tách bạch giữa đất quân sự và đất dân sự, đất dùng chung giữa dân sự và quân sự chưa rõ ràng. 

Hiện chúng tôi đang phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương thực hiện việc này. Sau khi có đầy đủ các sổ, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục liên quan đễn việc xã hội hóa các cảng hàng không," Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết thêm, 21 cảng hàng không hiện nay đã được Chính phủ giao cho Tổng Công ty ACV là đơn vị doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Vì vậy, đơn vị này sẽ có kế hoạch nâng cấp các nhà ga. Trong trường hợp doanh nghiệp này khó khăn về tài chính, thì được phép liên doanh, liên kết với một số đơn vị khác.

Thủy Long