|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bloomberg: Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam vào ngày 24/8, gặp gỡ cả quan chức lẫn doanh nghiệp

08:37 | 04/08/2021
Chia sẻ
Theo đưa tin của Bloomberg, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ đến thăm Singapore vào ngày 22/8, sau đó bay sang Việt Nam vào ngày 24/8.
Bloomberg: Phó Tổng thống Harris dự kiến đến Việt Nam vào ngày 24/8 - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: Bloomberg).

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ đến thăm Singapore vào ngày 22/8, sau đó bay sang Việt Nam vào ngày 24/8.

Bloomberg dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cho biết, bà Harris dự kiến sẽ gặp gỡ giới lãnh đạo chính trị cũng như các nhóm doanh nghiệp và xã hội ở cả hai nước.

Vị quan chức tiết lộ thêm rằng Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ tìm cách mở rộng các mối quan hệ thương mại, dù không rõ liệu bà có trở về quê nhà với những kết quả kinh tế cụ thể hay không.

Hiện tại, Nhà Trắng đang tranh luận về khả năng có một thỏa thuận thương mại tự do với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó bao gồm hai nước mà bà Harris dự kiến sẽ đến thăm. Đáng chú ý, bà Harris sẽ là phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam.

Tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn và các vấn đề khác trong chuỗi cung ứng sẽ là trọng tâm trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris tại Đông Nam Á. 

Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều chuỗi cung ứng khi trong những năm gần đây, doanh nghiệp ồ ạt dịch chuyển từ Trung Quốc sang nước ta.

Vấn nạn thiếu hụt chất bán dẫn đang tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động của ngành công nghiệp ô tô và điện tử tiêu dùng tại Mỹ. 

Trong vài tháng qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã làm việc cùng nhiều ngành cũng như các nhà lập pháp để tìm cách xoa dịu cuộc khủng hoảng, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển đáng kể.

Singapore đã nỗ lực tăng cường năng lực chế tạo và sản xuất chip trong nhiều năm qua. Công ty sản xuất chất bán dẫn GlobalFoundries (trụ sở tại Mỹ) gần đây cho biết họ đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá 4 tỷ USD tại quốc đảo sư tử, dự kiến bắt đầu vào năm 2023. Cơ sở này chủ yếu sản xuất chip cho các sản phẩm ô tô và điện thoại thông minh.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Đông Nam Á là đối tác quan trọng của Mỹ vì đây là khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới với các giá trị kinh tế và chiến lược to lớn.

Dù Trung Quốc sẽ là một chủ đề trong các cuộc thảo luận, bà Harris và cấp dưới sẽ đi sâu vào chương trình nghị sự tích cực mà Mỹ chia sẻ cùng các nước trong khu vực, vị quan chức thông tin thêm.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ đề cập đến những bất đồng của Mỹ với Singapore và Việt Nam, song vị quan chức chính phủ Mỹ không giải thích chi tiết.

Khả Nhân

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.