|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bloomberg: Giá vàng dự kiến phá ngưỡng 1.600 USD

15:45 | 04/09/2019
Chia sẻ
Vàng sẽ vượt mức 1.600 USD/ounce khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tập trung vào việc giảm lãi suất để chống lại tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Mỹ và sự sụp đổ từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, dấy lên khả năng về một đợt tăng giá vàng trong những tháng sắp tới.

Vàng sẽ hưởng lợi khi Fed lựa chọn 4 đợt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong giai đoạn tháng 9/2019 và tháng 6/2020, theo Harry Tchilinguirian, người đứng đầu phòng nghiên cứ hàng hóa, cho biết trong một lưu ý. 

Với lợi suất danh nghĩa lao dốc trong mỗi đợt giảm, lãi suất thực sẽ biến động và duy trì ở vùng âm, ông oní thêm.

66cebb678204b734f9ceae9a3ebc8921

Giá vàng đã tăng vọt trong năm nay nhờ nhu cầu đối với tài sản an toàn khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc tác động tiêu cực tới tăng trưởng toàn cầu, thúc đẩy các ngân hàng trung ương, gồm cả Fed, chấp nhận một lập trường ôn hòa hơn. 

Trong tháng 7, các nhà hoạch định chính sách Mỹ giảm chi phí vay mượn lần đầu tiên trong hơn một thập kỉ, và được dự báo sẽ tiếp tục ra quyết định tương tự trong buổi họp diễn ra vào ngày 17 - 18/9.

Theo đó, giới đầu tư tăng cường dự trữ vàng tại các quĩ đầu tư vàng. 

"Chiến tranh thương mại có thể không được giải quyết một cách nhanh chóng", ông Tchilinguirian cho hay. 

Với hoàn cảnh đó, vàng sẽ duy trì vai trò truyền thống như một tài sản an toàn và dự trữ tại các quĩ đang hướng đến mức cao nhất kể từ năm 2012, ông Tchilinguirian nhận định khi BNP Paribas SA nâng dự báo giá vàng trong năm nay và năm sau.

Dự báo giá vàng

Trong lưu ý, BNP Paribas SA ước tính giá vàng trung bình đạt 1.400 USD trong năm 2019, tăng 60 USD so với dự báo trước đó, và 1.560 USD vào 2020 sau khi triển vọng tăng 130 USD.

Chu kì nới lỏng của Fed sẽ thúc đẩy giá trung bình vượt ngưỡng 1.600 USD trong quí đầu năm 2020, ngân hàng Pháp cho biết và dự đoán giá vàng sẽ tăng đáng kể. 

Giá vàng giao ngay ghi nhận ở mức 1.540 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/9), tăng 20% trong năm nay. Giá vàng lên tới 1.555,07 USD vào ngày 26/8, mức cao nhất kể từ năm 2013, theo Bloomberg

Theo ông Tchilinguirian, 4 đợt giảm sẽ đưa lãi suất tiêu chuẩn của Fed về mức 1,25%, tương đương với mức lãi suất kì hạn hiện tại là 1,2%.

Ngân hàng trung ương Mỹ đã thừa nhận rủi ro suy yếu liên quan tới những điều kiện quốc tế là một phần trong quá trình đưa ra quyết định của Fed. 

Giới đầu tư sẽ rõ hơn về chính sách tiền tệ trong tuần này, với Chủ tịch Fed tại New York, ông John William dự kiến có bài phát biểu vào ngày 4/9, theo sau là Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu (6/9).

Hôm 3/9, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Eric Rosengren nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn tương đối mạnh bất chấp rủi ro gia tăng. 

Lyly Cao