|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bill Gates chia sẻ CV đầu tiên, hoài niệm lần đi xin việc khi còn là sinh viên Harvard

15:45 | 04/07/2022
Chia sẻ
Bản sơ yếu lý lịch được Bill Gates viết vào tháng 6/1974, khi ông đang là sinh viên năm nhất tại Đại học Harvard, khi đó vị tỷ phú đang có ý định xin việc với vị trí lập trình viên hoặc nhà phân tích hệ thống.

Mới đây, nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft, tỷ phú Bill Gates đã chia sẻ bức ảnh chụp bản lý lịch xin việc cách đây gần 5 thập kỷ của ông trên trang LinkedIn. Ngay lập tức, CV của vị tỷ phú đã thu hút sự chú ý. Bài đăng sau ba ngày đã thu về hơn 138.000 nút thích, hơn 3,3 nghìn lượt bình luận và 3.000 lượt chia sẻ.

"Cho dù bạn là sinh viên mới tốt nghiệp hay đã bỏ học đại học, tôi chắc chắn rằng CV của bạn trông đẹp hơn rất nhiều so bản CV 48 năm trước của tôi", Bill Gates viết trên trang LinkedIn.

 Bill Gates chia sẻ lại CV xin việc ngày còn là sinh viên năm nhất của Harvard. (Ảnh chụp màn hình).

Bản CV dài một trang được vị tỷ phú viết khi ông đang học năm thứ nhất tại đại học Harvard. Trong CV có nêu rõ chuyên môn của Bill Gates - những kỹ năng mà ông được học tại trường đại học, gồm Quản lý cơ sở dữ liệu, Cấu trúc hệ điều hành, Xây dựng trình biên dịch và Đồ họa máy tính.  Qua bản lý lịch xin việc, có thể thấy Bill Gates từng là lập trình viên tại TRW Systems Group ở Vancouver, một nhà phát triển các hệ thống không gian quân sự và dân dụng (được Northrop Grumman mua lại vào năm 2002).  

Vị tỷ phú cũng liệt kê một số thông tin cá nhân như địa chỉ, chiều cao và cân nặng. Ông có mức lương 15.000 USD năm 1974, tương đương 75.000 USD, theo một bài viết trên CNBC vào năm 2017. Một mức lương khủng với sinh viên năm nhất.

Tuy nhiên, Bill Gates đã bỏ học Harvard để thành lập Microsoft. Ở tuổi 26, ông trở thành người giàu nhất thế giới. Trước khi gia nhập Harvard, Bill Gates cùng với Paul Allen - nhà đồng sáng lập Microsoft sau nay đã cùng hợp tác và thiết kế một chương trình cho một máy tính Intel đời đầu.

Bill Gates và Paul Allen đã cùng nhau thành lập Microsoft vào năm 1975 tại Albuquerque, tiểu bang New Mexico (Mỹ). Một năm sau, họ đổi tên công ty máy tính là Microsoft và năm 1979, họ chuyển công ty đến bang Washington.