|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Big Tech kéo chứng khoán Mỹ rời đỉnh lịch sử, Nasdaq sụt 2,5%

07:12 | 11/05/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tuần 10/5 đóng cửa trong sắc đỏ, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn (Big Tech). Nasdaq giảm sâu trong khi Dow Jones và S&P 500 đánh mất đỉnh lịch sử thiết lập trong phiên trước.
Big Tech kéo chứng khoán Mỹ rời đỉnh lịch sử, Nasdaq sụt 2,5% - Ảnh 1.

Cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn (Big Tech) kéo chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên 10/5. (Ảnh minh họa: Financial Times).

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 2,5%, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên 13.402 điểm. Microsoft và Apple đều sụt trên 2%, Amazon và Alphabet mất lần lượt 2,6% và 3,1%. Đại gia xe điện Tesla lao dốc hơn 6%. 

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc tăng hơn 300 điểm lên đỉnh mới nhưng chuyển sang sắc đỏ trong những phút cuối phiên, đóng cửa giảm 35 điểm (0,1%) còn 34.743 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 1% khỏi đỉnh lịch sử đạt được trong phiên trước, đóng cửa ở 4.188 điểm.

Theo CNBC, các nhà đầu tư rút tiền ra khỏi những cổ phiếu tăng trưởng giữa những lo ngại về lạm phát và lãi suất tăng. Facebook và Netflix giảm lần lượt 4,1% và 3,4%, Alphabet (công ty mẹ của Google) giảm 2,6% sau khi bị Citigroup hạ bậc khuyến nghị. Chứng chỉ quỹ Ark Innovation ETF của bà Cathie Wood giảm 5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020.

Ông Adam Crisafulli - Nhà sáng lập công ty nghiên cứu Vital Knowledge nhận xét: "Biến động giá cổ phiếu công nghệ ngày hôm nay đặc biệt gây ức chế vì cuối tuần trước, nhiều người nghĩ rằng xu hướng tăng có vẻ khá bền vững. Trong thực tế, nhóm công nghệ bị bán tháo mạnh, nhiều chỉ báo kỹ thuật phá vỡ các ngưỡng quan trọng".

Phiên cuối tuần trước 7/5, cổ phiếu công nghệ đồng loạt đi lên sau khi báo cáo việc làm tháng 4 cho thấy tình hình tiêu cực hơn nhiều so với dự kiến, nhiều nhà đầu tư hy vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ chưa vội thắt chặt chính sách tiền tệ và tiếp tục hỗ trợ quá trình phục hồi. 

Đầu phiên 10/5, nhà đầu tư đẩy những cổ phiếu thuận chu kỳ kinh tế như năng lượng, tài chính và công nghiệp lên cao, nhưng sau đó đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ đã kéo theo các nhóm trên giảm điểm.

Song Ngọc