|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bí thư TP HCM: Bối cảnh khó khăn cần cán bộ dám nghĩ, dám làm, đề nghị sớm hoàn chỉnh Nghị định bảo vệ cán bộ

07:24 | 17/04/2023
Chia sẻ
Theo Bí thư Thành uỷ TP HCM, đứng trước bối cảnh chưa từng có, phức tạp, khó lường, Thành phố cần những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm hoàn chỉnh Nghị định thực hiện Kết luận 14 trong bối cảnh tình hình hiện nay để cán bộ yên tâm hành động vì lợi ích chung.

Phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Chính phủ ngày 16/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm hoàn chỉnh Nghị định thực hiện Kết luận 14 trong bối cảnh tình hình hiện nay để cán bộ yên tâm hành động vì lợi ích chung. 

Trước đó, Bộ Chính trị đã đưa ra Kết luận 14 về bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm" để giải quyết vấn đề về phát triển.

Theo Bí thư Thành uỷ TP HCM, đối với tình hình Thành phố lúc này, có hai câu hỏi được đặt ra. Một là Thành phố có dự báo đúng tình hình không?

Có ý kiến cho rằng TPHCM chưa có giải pháp để ngăn chặn, thích ứng với bối cảnh khó khăn trong và ngoài nước. Vì vậy, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm điểm, đề ra biện pháp, nghiêm túc đánh giá trách nhiệm của mình. Kết quả của một quý chưa nói lên tất cả nhưng cũng nói lên nhiều điều để chuẩn bị cho các quý sau.

Và câu hỏi thứ hai là tại sao kinh tế Thành phố sụt giảm sâu như thế? Khi kinh tế sụt giảm, có thể nhìn thấy rõ hơn sự chậm trễ, tồn đọng, yếu kém, trì trệ, đó là điều bình thường. Quan trọng là cần nhìn rõ bức tranh tổng thể, đánh giá sát vấn đề thì mới đề ra giải pháp được.

Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, khi tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM đến năm 2020, có thể thấy đà tăng trưởng của Thành phố phố đang chậm dần. Còn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI đã đưa ra ba khâu đột phá thì bây giờ nhìn lại, ba khâu đột phát đó chính là ba điểm nghẽn của TP HCM gồm: Hạ tầng kỹ thuật-xã hội; thể chế và nguồn nhân lực.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: VGP).

Từ đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, đứng trước bối cảnh chưa từng có, phức tạp, khó lường, Thành phố cần những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Bộ Chính trị đã đưa ra Kết luận 14 về bảo vệ cán bộ, cho phép chúng ta tìm cách để giải quyết vấn đề về phát triển. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm hoàn chỉnh Nghị định thực hiện Kết luận 14 trong bối cảnh tình hình hiện nay để cán bộ yên tâm hành động vì lợi ích chung.

Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc Thành phố có tình trạng lo ngại về thực hiện công vụ của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức là có thật. 

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có chỉ thị về nội dung này, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện khung pháp lý để cán bộ, công chức yên tâm thực hiện công vụ theo hướng vừa chống tham nhũng có hiệu quả vừa kiến tạo môi trường phát triển.

Chậm trễ trong thực thi công vụ và thái độ e ngại của cán bộ, công chức cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến kết quả phát triển kinh tế Thành phố quý I không đạt mục tiêu đề ra, theo Chủ tịch UBND Thành phố.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, vấn đề quan trọng hàng đầu của Thành phố cũng như các địa phương khác là phải giải phóng được tư tưởng "3 không" của một bộ phận cán bộ hiện nay, đó là "không nói, không tham mưu đề xuất, không triển khai hoặc triển khai cầm chừng", vừa làm, vừa nghe ngóngcho cán bộ, công chức, những người thực hiện công vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết thêm, hiện Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đây là nghị định rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực, các vị trí công tác của cán bộ.

Về tình trạng cán bộ ngại làm do sợ sai phạm, ông Nguyễn Duy Thăng cho rằng đây là vấn đề không chỉ của riêng TPHCM. Thành phố cần có chỉ thị để tháo gỡ tình trạng này.

Theo Hồ sơ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do VCCI công bố chỉ "tính năng động của chính quyền tỉnh" chỉ đạt 6,35 điểm, đứng thứ 62/63 tỉnh thành của cả nước. 

Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh của TP HCM giảm 13 bậc, rơi xuống vị trí thứ 27 từ vị trí thứ 14 của năm trước, Hà Nội tụt 10 bậc, xếp vị trí thứ 20, rời khỏi top 10 PCI sau nhiều năm liền góp mặt.

Hạ An

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.