|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bị COVID-19 tàn phá, chuỗi rạp phim lớn nhất nhì thế giới nộp đơn xin phá sản

07:06 | 09/09/2022
Chia sẻ
Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới ngành công nghiệp điện ảnh cũng như sự phục hồi chậm chạp của các rạp đã khiến Cinemaworld phải xin nộp đơn bảo hộ phá sản.

 Chuỗi rạp phim lớn thứ hai thế giới Cinemaworld nộp đơn xin bảo hộ phá sản. (Ảnh: AP).

Hôm 7/8, Cineworld Group, chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới và là chủ sở hữu của Regal Cinemas cho biết họ đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Mỹ, theo CNN.

Tập đoàn điều hành 751 rạp chiếu phim trong đó có hơn 500 rạp ở Mỹ, hơn 100 rạp ở Anh và Ireland, và những rạp khác trên khắp châu Âu và Israel. Công ty cũng sở hữu chuỗi Picturehouse ở Anh và rạp chiếu phim Regal ở Mỹ.

Cinemaworld thông tin rằng họ đã bắt đầu thủ tục theo Chương 11 tại Tòa án Quận phía Nam của Texas để xóa nợ cho công ty. Cinemaworld cũng hy vọng động thái này sẽ "củng cố bảng cân đối kế toán và cung cấp sức mạnh tài chính và sự linh hoạt để tăng tốc, đồng thời tận dụng chiến lược của Cineworld trong ngành điện ảnh."

Công ty cho biết rằng họ có quyền tiếp cận gần 2 tỷ USD tài chính từ các bên cho vay hiện tại để tiếp tục hoạt động. Hồ sơ của Cineworld nêu rõ "mong đợi hoạt động kinh doanh toàn cầu và các rạp chiếu phim như bình thường trong suốt quá trình này." 

Cuối tháng trước, công ty đã cảnh báo rằng việc nộp đơn theo Chương 11 tự nguyện là một trong những lựa chọn mà họ đang xem xét để giảm nợ. Mooky Greidinger, CEO Cineworld, cho biết trong một tuyên bố hôm 7/9:

“Chúng tôi có một đội ngũ mạnh trên khắp hệ thống Cineworld, tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp nhằm phát triển mạnh trong sự trở lại của ngành công nghiệp điện ảnh. Đại dịch là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với công việc kinh doanh của chúng tôi, với việc các rạp chiếu phim buộc phải đóng cửa và lịch chiếu phim bị gián đoạn nhiều rất lớn đã khiến chúng tôi đi đến quyết định này."

Ông Greidinger nói thêm rằng việc nộp đơn phá sản là một phần trong nỗ lực không ngừng của Cinemaworld nhằm củng cố vị thế tài chính của mình và theo đuổi biện pháp giảm đòn bẩy sẽ tạo ra một cấu trúc vốn linh hoạt hơn và hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Giống như nhiều rạp chiếu khác, Cineworld đã phải vật lộn trong trận đại dịch đã tàn phá ngành công nghiệp. Cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu đã khiến các rạp chiếu phim trên khắp thế giới phải đóng cửa và công ty lỗ 2,7 tỷ USD vào năm 2020 và 566 triệu USD vào năm 2021.

Mặc dù linh tế đã được cải thiện đối với các rạp chiếu phim, nhưng việc trở lại bình thường vẫn còn xa. Doanh thu phòng vé tại Mỹ đã tăng trở lại trong mùa hè này nhờ những bộ phim ăn khách như "Top Gun: Maverick" và "Jurassic Park: Dominion".

Tuy nhiên, lượng người xem phim đã cạn kiệt trong những tuần gần đây trong bối cảnh khan hiếm phim mới và các vấn đề về chuỗi cung ứng đang tấn công Hollywood.

Thành Vũ