Ông Nguyễn Văn Thiện, anh trai của "bầu" Thuỵ đang cho thấy tham vọng trong mảng năng lượng tái tạo, trong đó có dự án với vốn đầu tư lên tới hàng tỉ USD như cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp tại Đắk Lắk.
Trong thương vụ "cá bé nuốt cá lớn", Thaiholdings dự kiến chi 3.060 tỉ đồng để nắm 81,6% vốn điều lệ Thaigroup, từng là công ty mẹ nắm gần 74% vốn của Thaiholdings trước khi thoái sạch vốn vào tháng 4/2019.
Doanh thu từ thương mại vật liệu xây dựng (cát, sỏi, xi măng,...) chiếm tỉ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu hàng năm của công ty khi quý I/2020 đóng góp tới 96%.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Thaigroup cho biết, doanh nghiệp đã kí kết hợp đồng với một số đối tác như Tân Hoàng Minh, nhà thầu Delta để triển khai thực hiện dự án Khu phức hợp Kim Liên.
GPBank mới đây bán toàn bộ 1,87 triệu cổ phần của mình tại Khách sạn Kim Liên (tương ứng 26,9% vốn điều lệ) và thu về 570,7 tỷ đồng thông qua hình thức đấu giá.
Có 3 nhà đầu tư đăng ký mua gần 1,9 triệu cổ phần của của Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên. Mức giá khởi điểm bán đấu giá là 305.053 đồng/cp thì 3 nhà đầu tư phải bỏ ra gần 570 tỷ đồng.
Làm ăn khả quan trong 2 năm 2016-2017, khách sạn Kim Liên của bầu Thụy vẫn chưa thoát lỗ lũy kế. Cổ đông lớn thứ 2 cũng mới quyết định thoái vốn, giá khởi điểm gấp 10 lần năm 2015.
GPBank vừa đăng ký bán gần 27% vốn tại Khách sạn Kim Liên của bầu Thuỵ với mức giá khởi điểm 305.053 đồng/cp. Tổng số tiền thu về tối thiểu 570 tỷ đồng.
Trong tuần tới từ 8/6 đến 12/6, thị trường chứng khoán ghi nhận 33 trường hợp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.