|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bầu Thụy thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

14:32 | 14/02/2022
Chia sẻ
Sáng ngày 11/2, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Thaigroup đã chính thức trao tặng số tiền 2 tỷ đồng đến đội tuyển sau khi giành vé vào vòng chung kết WC.

Chiều ngày mùng 6 Tết, chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng play-off World Cup nữ 2023 đã giúp đội tuyển Việt Nam giành tấm vé chính thức cuối cùng của khu vực châu Á tham dự ngày hội bóng đá nữ thế giới diễn ra tại Australia và New Zealand.

Đông đảo người hâm mộ, nghệ sĩ và cả các doanh nhân đã gửi lời chúc mừng đến các nữ cầu thủ cũng như HLV Mai Đức Chung. Đặc biệt, ngay sau khi trận đấu kết thúc vài tiếng, bầu Thuỵ đã tuyên bố thưởng nóng đội tuyển nữ Việt Nam 2 tỷ đồng.

"Tập Đoàn Thaigroup sẽ thưởng nóng cho đội tuyển nữ Việt Nam 2 tỷ. Với thành tích cao vào vòng chung kết WC. Việt Nam muôn năm", doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ viết trên Facebook cá nhân. Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của công chúng.

Sáng ngày 11/2, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Thaigroup đã chính thức trao tặng số tiền này đến đội tuyển. Con số 2 tỷ đồng không chỉ là sự động viên về mặt vật chất mà còn là cho thấy sự ủng hộ cũng như hào phóng của Thaigroup.

Bầu Thụy thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh: Thaigroup.

Thaigroup, tiền thân là Tập đoàn Xuân Thành, là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề. Hiện Thaigroup là chủ đầu tư ba dự án nhà máy xi măng với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng tại Quảng Nam, Hà Nam và Bình Phước.

Ngoài ra, tập đoàn còn đầu tư một số nhà máy năng lượng với tổng mức trên 10.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực bất động sản, Thaigroup là chủ đầu tư Tòa nhà văn phòng Hạng A tại 17 Tông Đản và 210 Trần Quang Khải, dự án Khu phức hợp khách sạn Kim Liên - Shilla với tổng diện tích 3,5 ha tại Đống Đa (Hà Nội). Tập đoàn này cũng đang triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave diện tích 352 ha tại xã Bãi Thơm, Phú Quốc với tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng.

Bên cạnh chú trọng vào phát triển Tập đoàn, Thaigroup luôn đặt trọng tâm vào việc song hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính Phủ "cả nước chung tay đẩy lùi COVID", năm 2021, Thaigroup và các công ty trong hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy đã đóng góp gần 200 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước phục vụ các hoạt động phòng chống COVID-19 của Chính phủ.

Bích Thu

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.