Bầu Đức tiếp tục mua vào hàng triệu cổ phiếu HAG ngay trước đại hội cổ đông
Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức). (Ảnh: HAGL).
Theo báo cáo giao dịch, ông Đoàn Nguyên Đức(bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG), đã hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 26/3 - 16/4 bằng phương thức khớp lệnh. Chiếu theo thị giá, vị lãnh đạo đã chi khoảng 64 - 67 tỷ đồng.
Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ tăng từ gần 310 triệu đơn vị lên hơn 313,9 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,45% lên 24,77%.
Tính cả các bên liên quan, nhóm cổ đông của vị Chủ tịch hiện nắm gần 379,3 triệu cổ phiếu, tương đương 29,94% vốn tại doanh nghiệp.
Trước đó, giữa tháng 3, ông Đức cũng đã hoàn tất mua 5 triệu cổ phiếu HAG với giá bình quân khoảng 15.100 đồng/cp, tương ứng giá trị gần 76 tỷ đồng. Như vậy, trong chưa đầy một tháng, Chủ tịch HAGL đã chi khoảng 140 tỷ đồng để gia tăng sở hữu.
Chuỗi giao dịch diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HAG vừa giảm về vùng 14.500 đồng/cp đầu tháng 3, trước khi hồi phục trở lại quanh 15.000 - 16.000 đồng/cp.
Động thái tăng sở hữu diễn ra ngay trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Hoàng Anh Gia Lai, dự kiến tổ chức sáng ngày 17/4 tại TP HCM.
Theo tài liệu đại hội, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm nay hơn 8.600 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến hơn 4.200 tỷ đồng, tăng 87% so với kết quả thực hiện năm 2025.
Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Riêng lợi nhuận dự kiến tương đương khoảng gấp 2 lần mức đỉnh ghi nhận trong giai đoạn quanh năm 2010.
Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 ở mức 500 đồng/cổ phiếu. Lần gần nhất doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt là năm 2012 với tỷ lệ 5%, sau đó chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013 với tỷ lệ 10%.
HAGL hiện có gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, theo đó số tiền dự kiến chi trả cổ tức khoảng 634 tỷ đồng.
Về kế hoạch đầu tư, công ty dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng; đồng thời đầu tư 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và một nhà máy chiết xuất tinh cà phê.
Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp không mở rộng diện tích chuối mà duy trì chăm sóc 7.000 ha hiện có, đồng thời không xây mới chuồng trại nuôi heo mà tập trung vào tái đàn.
Công ty cho biết, ngoài nguồn lực chi trả cổ tức năm 2026, phần lợi nhuận còn lại sẽ được tái đầu tư vào các dự án trọng điểm trong năm 2027, gồm cà phê và dâu tằm.