Bầu cử Mỹ: Số cử tri bỏ phiếu sớm đạt kỷ lục
Tính đến ngày 7/11, có ít nhất 42 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, trong đó, bang Arizona, Florida và Nevada ghi nhận số cử tri bỏ phiếu sớm kỷ lục, theo thống kê của Wall Street Journal.
Điển hình như ở Florida, đã có hơn 6 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm, tăng 35% so với năm 2012. Ở Bắc Carolina, có hơn 3 triệu cử tri - tương đương một nửa số người đăng ký bỏ phiếu của bang này - cũng bỏ phiếu sớm.
Trên thực tế, bang Bắc Carolina đã bắt đầu phát phiếu bầu và chấp nhận phiếu bầu vắng mặt từ ngày 9/9. Bang Minnesota cũng mở điểm bầu cử từ rất sớm vào ngày 23/9 – 3 ngày trước khi diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton – Donald Trump. Thậm chí, quân đội và cử tri Mỹ ở nước ngoài đã có thể bỏ phiếu từ tháng 9.
Wall Street Journal cho biết, có 27 bang cho phép cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện mà không cần phải giải trình lý do; 37 bang cho phép cử tri đi bỏ phiếu sớm và tất cả các bang đều chấp nhận hình thức bỏ phiếu vắng mặt.
Hiện tại, thị trường đánh giá bà Clinton có khoảng 90% cơ hội thắng cử trong ngày 8/11 sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ tuyên bố ngừng điều tra vụ bê bối email cá nhân của bà.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP