Hết thời quay cuồng theo mỗi đợt lên xuống của cơn sóng vàng, USD, những năm gần đây hai kênh đầu tư này đã bị “ghẻ lạnh” vì ít sinh lãi, thay vào đó dòng tiền đổ vào bất động sản.
Theo chuyên gia Stuart Crow, Trưởng bộ phận thị trường vốn châu Á-Thái Bình Dương của Tập đoàn JLL, Việt Nam là một "thị trường nóng" trong khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực bất động sản.
Thị trường bất động sản TP.HCM những tháng gần đây có nhiều thông tin về tình trạng phân khúc căn hộ giảm nhiệt. Tuy nhiên, Savills mới đây đưa ra con số kỷ lục về lượng giao dịch căn hộ trong quý 2/2017 khiến giới bất động sản bất ngờ.
Nhờ sự sôi động của thị trường bất động sản và xây dựng, khá nhiều công ty có mức lợi nhuận cao trong năm qua và nhờ đó cổ đông cũng nhận được cổ tức khủng.
Dù được đánh giá là phân khúc bất động sản (BĐS) rất kén khách, sản phẩm siêu cao cấp vẫn là “hàng nóng” được âm thầm tung ra mỗi năm tại các vị trí vàng ở TP.HCM.
Phần vốn góp Vingroup chuyển nhượng gần 170,8 tỷ đồng, chiếm 74% vốn điều lệ của Hoa Mai. Giá trị chuyển nhượng cũng như thời gian chuyển nhượng chưa được Tập đoàn đề cập đến.
Nhiều ý kiến lo ngại thị trường bất động sản 2017 có thể xuất hiện “bong bóng” bởi hiện nay đã có dấu hiệu lệch về phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, Phó Giám đốc CBRE cho rằng thị trường vẫn đang trên đà tăng trưởng nhanh nhưng chưa hội tụ các yếu tố để xuất hiện “bong bóng”.
Theo Cushman & Wakefield, các thị trường bất động sản cốt lõi và thị trường mới nổi ở Châu Á – Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) sẽ mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận các yếu tố tăng trưởng cơ bản dài hạn.
Cán cân thương mại hàng hoá thâm hụt tháng thứ 6,5 liên tiếp với kỳ 1 tháng 6 nhập siêu 2,77 tỷ USD. Luỹ kế đến hết ngày 15/6, Việt Nam nhập siêu kỷ lục 16,8 tỷ USD.