Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lạc quan về triển vọng thị trường nhà ở tại các thành phố lớn và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố du lịch và các đặc khu kinh tế dự kiến thành lập.
Không chỉ chiếm lĩnh thị trường xây dựng trong nước, các doanh nghiệp xây dựng của VN còn xuất khẩu ra nước ngoài, cạnh tranh sòng phẳng với các nhà thầu ngoại có tên tuổi.
Trong năm 2017, ngành Kinh doanh bất động sản đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp đổ vào đầu tư so với các ngành còn lại với số vốn đăng ký gần 388.400 tỷ đồng, chiếm 30% tổng số vốn đăng ký.
Theo các chuyên gia, hiện nguồn cung về nhà ở trên thị trường lớn hơn nguồn cầu khoảng 20%. Do đó, mỗi năm Hà Nội chỉ nên cấp từ 3 - 3,5 triệu m2 sàn nhà ở phát triển mới theo dự án.
Chưa có số liệu chính thức về lượng giao dịch sản phẩm bất động sản trong năm 2017 vì còn gần 2 tuần nữa mới hết năm, nhưng theo các đơn vị nghiên cứu, con số thanh khoản năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái.
Nhiều giao dịch mua bán dự án bất động sản diễn ra âm thầm, tỷ lệ những dự án được M&A trong ngành BĐS được công bố ước tính chỉ đạt 20 – 30% so với tổng lượng giao dịch thực tế trên thị trường.
Thị trường bất động sản 2018 dự báo sẽ tăng trưởng khi đón nhận nhiều dòng vốn. Tuy nhiên tồn tại thực tế là doanh thu DN bất động sản tăng mạnh nhưng lợi nhuận tăng rất ít.
Các chuyên gia và cơ quan quản lý nhà nước đang có cái nhìn lạc quan về thị trường bất động sản cuối năm 2017. Thị trường ghi nhận nguồn cung dồi dào và những giao dịch thành công bằng tiền mặt thay vì sử dụng nhiều vốn vay như trước kia.
Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến cuối tháng 11/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 25.723 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán sáng ngày 27/11 ghi nhận dòng tiền tiếp tục chuyển dịch từ nhóm bluechip vốn hoá lớn sang nhóm mid-cap, đặc biệt là nhóm bất động sản & xây dựng. Sang phiên chiều, sắc tím bao trùm nhóm cổ phiếu penny.
Tính từ đầu năm đến nay ngành kinh doanh bất động sản đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp đổ vào đầu tư so với các ngành còn lại.
Về dự báo có hay không có "bong bóng" bất động sản trong 2 tháng cuối năm 2017 đến Tết Mậu Tuất và năm 2018, HoREA nhận thấy khó có thể xảy ra, do có sự can thiệp, điều chỉnh ngày càng kịp thời, hiệu quả của Nhà nước.
Bước vào đầu năm 2026, thị trường tài chính ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến số. Khi các quỹ đầu tư bắt đầu tái cơ cấu danh mục sau một năm nhiều biến động, câu hỏi đặt ra là: dòng tiền tổ chức đang ưu tiên những cơ hội nào và chiến lược phân bổ sẽ thay đổi ra sao trong giai đoạn tới?