|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bắt đầu từ ngày 25/8, trái cây tiếp tục được chiếu xạ để xuất khẩu sang Mỹ

17:52 | 24/08/2020
Chia sẻ
Bắt đầu từ ngày mai (25/8) nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam sẽ giám sát việc chiếu xạ. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ làm việc 2 ngày/tuần.

Tiếp tục thông tin liên quan vấn đề trái cây "tắc đường" khi xuất khẩu sang Mỹ do không thể chiếu xạ, trao đổi với người viết, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư kí Hiệp hội Rau Quả Việt Nam cho biết hiện đã phương án giải quyết cho các doanh nghiệp. 

Theo đó, nhân viên Đại sứ quán Mỹ sẽ tiếp tục đảm nhận công việc theo dõi quá trình kiểm dịch, chiếu xạ rau, củ, quả của Nhà máy chiếu xạ Sơn Sơn ở TP HCM.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Ngô Tường Vy, Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, một trong những đơn vị xuất khẩu trái cây sang Mỹ, cho biết bắt đầu từ ngày mai (25/8) nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại sẽ giám sát việc chiếu xạ. 

"Tuy nhiên, họ chỉ làm việc 2 ngày/tuần, điều này gây khó khăn cho chúng tôi trong việc đặt các tàu vận chuyển sang Mỹ. 

Nhưng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp thế này 2 ngày/tuần cũng là quá tốt rồi. Chúng tôi đang triển khai các đơn hàng từ nay đến Tết, hi vọng việc chiếu xạ có thể duy trì", bà Thu nói.

Như đã thông tin trước đó, từ ngày 7/8, doanh nghiệp xuất khẩu rau quả sang Mỹ gặp khó khăn do không thể chiếu xạ.

Trước đó, hồi tháng 3, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Mỹ yêu cầu nhân viên bản xứ phải quay về nước, trong đó có nhân viên của  Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS).

APHIS là đơn vị trực tiếp kiểm dịch, giám sát qui trình chiếu xạ Nhà máy chiếu xạ Sơn Sơn ở TP HCM. Đây cũng là nhà máy chiếu xạ duy nhất của Việt Nam được APHIS chứng nhận.

Sau khi nhân viên của APHIS về nước, đại sứ Mỹ tại Việt Nam được ủy quyền theo dõi việc chiếu xạ nhưng mỗi ngày chỉ làm việc 2 tiếng.

Tuy nhiên, do việc này cũng không phải chuyên môn của đại sứ Mỹ nên từ ngày 7/8, họ không tiếp nhận việc kiểm dịch. Kể từ đó việc chiếu xạ bị ngưng trệ và xuất khẩu trái cây sang Mỹ bị chững lại. 

Bởi lẽ, nếu trái cây không được chiếu xạ, đồng nghĩa "tấm vé" sang Mỹ cũng sẽ không được cấp.

Theo ông Nguyên, Cục Bảo vệ thực vật có danh sách chuyên gia bên Mỹ, khi nào có máy bay, họ sẽ sang Việt Nam để thực hiện chiếu xạ. Thế nhưng, thời gian cụ thể bao giờ họ sang thì vẫn chưa rõ.

"Theo tôi được biết, nhiều khi những chuyên gia này không muốn đi chung máy bay "giải cứu". Họ sợ đi nhiễm bệnh. Nhưng nếu việc ách tách kéo dài sẽ ảnh hưởng tới doanh nghiệp xuất khẩu, không chỉ trái cây mà còn cả hàng thủy hải sản", ông Nguyên nói.



H.Mĩ