|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bất chấp áp lực chính trị, doanh thu quí I của Huawei tăng vọt 39%

16:35 | 22/04/2019
Chia sẻ
Huawei cho biết các kết quả kinh doanh trong quý đầu tiên của năm 2019 khá khả quan, bất chấp việc công ty này đang đối diện với nhiều rào cản từ Mỹ và các nước EU.
Bất chấp áp lực chính trị, doanh thu quí I của Huawei tăng vọt 39% - Ảnh 1.

Doanh thu quí I của Huawei tăng, bất chấp áp lực chính trị từ Mỹ và nhiều nơi khác.

Hôm nay (ngày 22/4), Huawei vừa công bố doanh thu quí I/2019 tăng trưởng 39% so với cùng kì năm ngoái, chứng tỏ công ty này tiếp tục tăng trưởng bất chấp áp lực chính trị từ nhiều nơi trên thế giới.

CNBC đưa tin, hãng sản xuất thiết bị mạng Trung Quốc công bố biết tổng doanh thu trong ba tháng đầu năm 2019 đạt 179,7 tỉ nhân dân tệ (tương đương 26,8 tỉ USD). Huawei cho hay họ đã xuất xưởng 59 triệu chiếc điện thọai thông minh trong quí I/2019.

Trong một thông cáo báo chí trước đó, Huawei cho biết 2019 "sẽ là năm triển khai 5G với qui mô lớn trên toàn cầu" và hoạt động kinh doanh mạng của công ty này "có nhiều cơ hội tăng trưởng chưa từng thấy".

Đến tháng 3/2019, Huawei đã kí 40 hợp đồng thương mại 5G với các nhà mạng hàng đầu thế giới.

5G là thế hệ mạng di động thứ 5, hứa hẹn đạt tốc độ dữ liệu siêu nhanh với khả năng hỗ trợ nhiều công nghệ mới nổi như xe tự lái.

Đây là lần đầu tiên Huawei công khai báo cáo doanh thu hàng quí. Công ty này trước đây thường công bố kết quả tài chính trong nửa năm và cả năm.

Tuy nhiên, Huawei hiện tại đang tìm cách chứng tỏ rằng họ vẫn tăng trưởng hiệu quả dù bị các nước như Australia và Nhật Bản cấm tham gia vào mạng 5G của các nước này.

Mỹ đã cố gắng gây áp lực lên nhiều nước đồng minh khác, chẳng hạn như Đức và Anh, nhằm cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G, song hai nước này vẫn chưa làm theo yêu cầu của phía Mỹ.

Washington đã cáo buộc Huawei gây ra rủi ro an ninh quốc gia, theo đó cảnh báo rằng thiết bị của công ty này có thể được sử dụng bởi chính phủ Trung Quốc cho mục đích gián điệp. Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc trên.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết Mỹ đang giúp quảng bá cho Huawei bằng cách nhắc đến công ty này theo cách đó.

"Để một nước lớn mạnh như Mỹ e ngại một công ty nhỏ như Huawei, một số nước khác sẽ nghĩ rằng sản phẩm của Huawei tốt đến mức chính phủ Mỹ lo sợ. Họ sẽ không thử sản phẩm của chúng tôi, thay vào đó sẽ trực tiếp mua chúng. Đó là lí do tại sao một số nước giàu dự trữ dầu thô mua sản phẩm từ chúng tôi. Họ mua sản phẩm của chúng tôi với số lượng lớn bởi chính phủ Mỹ đang quảng cáo cho chúng tôi", ông Nhậm nói, không nêu đích danh các nước ông đề cập.

Ông Nhậm còn dự đoán, trong 5 năm tới, Huawei sẽ tăng doanh thu lên 250 tỉ USD từ con số 100 tỉ USD năm ngoái.

Trần Nam Thi