Hai khoản đầu tư tại Sacombank và Maritime Bank có giá trị hơn 520 tỷ đồng tính đến hết năm 2017. Đóng góp chủ yếu vào mức lợi nhuận của Kienlongbank là thu nhập lãi thuần, cụ thể là hoạt động cho vay khách hàng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,83%.
Các chi phí giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng vẫn "ăn mòn" hết lợi nhuận gộp khiến KLF lỗ 4,5 tỷ đồng quý IV/2017. Tuy nhiên luỹ kế cả năm, Công ty vẫn ghi nhận lãi 4,6 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần năm trước.
PNJ công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 với doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đều tăng mạnh. Trong đó, lãi ròng trên 725 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ và vượt 14,4% kế hoạch năm.
Mặc dù quý 4/2017 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) lãi tăng 42% so cùng kỳ 2016 nhưng lũy kế cả năm lại giảm 25% về mức 810 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 năm liên tiếp ghi lãi trên ngàn tỷ, thì năm 2017 NT2 đã rớt khỏi mốc này.
Năm qua, BacABank chủ yếu đi vay trên liên ngân hàng, tăng thêm 11.700 tỷ đồng so với đầu năm nhưng việc cho vay lại trên liên ngân hàng cũng tăng thêm hơn 7.000 tỷ đồng.
Nguyên nhân chuyển lãi thành lỗ của AGF đến từ việc doanh thu giảm mạnh và xuất hiện thêm chi phí dự phòng nằm ở chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 83 tỷ đồng.
Kiểm toán Nhà nước vào cuộc, Pinaco giải trình các thông tin thay đổi so với Báo cáo tài chính phát hành ngày 16/5/2017. Đặc biệt, khoản mục lợi nhuận trước thuế ghi nhận tăng 42,3 tỷ đồng.
Năm 2018, nhu cầu tiêu thụ và sản lượng phân bón được dự báo tiếp tục tăng lên. Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất Phân bón Bình Điền Ninh Bình có thể giúp BFC giảm bớt chi phí vận chuyển và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Ước tính, EPS của BFC đạt 6.771 đồng.
Tổng thể phiên sáng cho thấy thị trường bước vào nhịp rung lắc mạnh với lực bán chiếm ưu thế tại nhóm trụ, trong khi dòng tiền vẫn duy trì quy mô lớn và có xu hướng tìm đến một số cổ phiếu đi ngược xu thế chung.