Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.
Dù thu nhập lãi thuần và một số mảng ngoài lãi tăng trưởng tích cực, LPBank vẫn ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 đi giảm 11% do áp lực chi phí dự phòng rủi ro tăng cao.
Công ty thành viên của Tập đoàn FPT ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số 3 tháng đầu năm và phần lớn tài sản tiếp tục nằm ở khoản tiền gửi có kỳ hạn, tiền mặt.
Tự doanh của Vietcap ghi nhận sự phân hóa trong kỳ, khi khoản đầu tư vào FPT vẫn chưa thoát trạng thái lỗ, trong khi MCH và TDM trở thành các điểm sáng, đóng góp chính vào kết quả danh mục.
Trong quý đầu năm, Chứng khoán HD đã mở rộng hoạt động tự doanh và cho vay cùng với sự trở lại của dòng tiền thị trường giúp công ty báo lãi tăng trưởng ba con số.
Năm 2025, khối ngân hàng ngoại tại Việt Nam ghi nhận lợi nhuận phân hóa rõ nét khi đa số sụt giảm do thu nhập cốt lõi đi xuống, chi phí tăng, trong khi một số ít vẫn duy trì tăng trưởng.
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn lên kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng 2,4% và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2,2% so với năm trước.
Kết thúc năm 2025, VietCredit ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.073 tỷ đồng, chính thức đảo chiều so với mức lỗ của năm trước. Tuy nhiên, nợ xấu của công ty cũng tăng mạnh lên 1.022 tỷ đồng, đẩy tỷ lệ nợ xấu lên 6,88%.
Warren Buffett từng nhận xét ông đã "trả hớ" khi chi hơn 37 tỷ USD để mua lại Precision Castparts. Tuy nhiên, theo một ước tính mới, giá trị công ty này có thể lên đến 100 tỷ USD.