|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường công nghiệp ngày 8/7: Giá đường thô bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

20:00 | 08/07/2020
Chia sẻ
Giá đường trắng trên sàn London đóng phiên cũng tăng 0,77%, sau khi có thông tin châu Âu đang phải đối phó với một loại bệnh mới trên cây củ cải đường, có thể khiến sản lượng đường của EU giảm mạnh trong năm nay.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng giá thị trường nguyên liệu công nghiệp phiên hôm qua, tuy nhiên mặt hàng đường thô bất ngờ đảo chiều tăng mạnh. Giá đường thô hạn tháng 10 trên sàn ICE US tăng 2,1% lên mức 12,18 US cents/pound. 

Bất chấp giá dầu thế giới phiên hôm qua giảm nhẹ và tỉ giá BRL/USD đóng phiên giảm 0,43%, giá xăng pha chế RBOB tăng mạnh hơn 2% trong phiên hôm qua, kéo giá ethanol tăng theo, hỗ trợ tích cực cho giá đường thô.

Giá đường trắng trên sàn London đóng phiên cũng tăng 0,77%, sau khi có thông tin châu Âu đang phải đối phó với một loại bệnh mới trên cây củ cải đường, có thể khiến sản lượng đường của EU giảm mạnh trong năm nay. Loài rệp vừng là vật chủ trung gian, mang theo virus gây bệnh vàng úa. 

Theo ông Timothé Masson, chuyên gia nông nghiệp học thuộc Hiệp hội Nông dân Pháp, nếu dịch bệnh này không sớm được ngăn chặn, cộng với thời tiết mùa xuân khô ráo bất thường, sẽ khiến sản lượng đường tại Pháp sẽ sụt giảm tới 25%, xuống còn 3,3 triệu tấn. 

Tại Đức và Bỉ, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn, khi sản lượng đường của các nước này được dự báo tương ứng giảm tới 30% và 50%. 

Việc chống dịch bệnh trên cây củ cải đường càng khó khăn hơn, khi EU đã ra nghị quyết cấm sử dụng chất diệt côn trùng neonicotinoids vào năm 2018, vì cho rằng chất này cũng gây chết hàng loạt trên loài ong mật.

Theo Hiệp hội mía đường Ấn Độ (ISMA), diện tích trồng mía niên vụ 2020/2021 tại bang Maharashtra được dự báo sẽ đạt khoảng 1,11 triệu ha, tăng khoảng 43% so với mức 776 nghìn ha niên vụ trước, do thời tiết mưa ẩm thuận lợi trong quí I đầu năm nay. 

Sản lượng mía đường của bang Maharashtra niên vụ 2020/2021 được dự báo ở mức 10,13 triệu tấn, tăng 64,5% so với mức 6,16 triệu tấn niên vụ 2019/2020. 

Tuy nhiên, trước đó, khoảng 50 nghìn ha trồng mía niên vụ 2019/20 tại bang này đã bị hủy hoại sau các đợt lũ quét hồi tháng 7 và tháng 8 năm ngoái do lượng mưa tăng bất thường.

Chi tiết bản tin thị trường công nghiệp ngày 8/7:

Đan Thanh