|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bản tin chứng khoán - doanh nghiệp (18/5): Doanh nghiệp có ROE kỉ lục, ảnh hưởng từ căng thẳng Mỹ - Trung, khối ngoại bán ròng 1.000 tỉ đồng tuần qua

20:39 | 18/05/2019
Chia sẻ
Bản tin chứng khoán - doanh nghiệp hôm nay có các tin nổi bật là Kỉ lục ROE: Cùng một đồng vốn chủ, doanh nghiệp nào sinh lời nhiều nhất?; Khối ngoại 'xả' gần 1.000 tỉ đồng tuần qua trước sự đổ bể thoả thuận thương mại Mỹ - Trung, tự doanh CTCK mua ròng 109 tỉ đồng...

1. Kỉ lục ROE: Cùng một đồng vốn chủ, doanh nghiệp nào sinh lời nhiều nhất?

Bảng xếp hạng ROE của các doanh nghiệp trên HOSE, HNX và UPCoM 4 quí gần đây có nhiều bất ngờ với sự xuất hiện của những cái tên mới và những con số "không tưởng".

2. Khối ngoại 'xả' gần 1.000 tỉ đồng tuần qua trước sự đổ bể thoả thuận thương mại Mỹ - Trung, tự doanh CTCK mua ròng 109 tỉ đồng

Tuần (13 - 17/5), trước diễn biến đàm phán chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bất thành, khối ngoại bán ròng 994 tỉ đồng trên cả ba sàn. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giữ được mốc 975 điểm, khối tự doanh mua ròng tích cực trong tuần.

3. Dragon Capital thoái vốn, không còn là cổ đông lớn của Hòa Phát

Sau khi bán 600.000 cổ phiếu HPG, tỉ lệ sở hữu của Dragon Capital tại Hòa Phát giảm xuống dưới 5% và do vậy không còn là cổ đông lớn

4. Chứng khoán Mỹ đảo chiều sau tin đàm phán thương mại trì hoãn, Dow Jones giảm tuần thứ 4 liên tiếp

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần 17/5 đảo chiều đóng cửa trong sắc đỏ sau khi CNBC đưa tin cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã bị tạm hoãn.

5. Quỹ thuộc Dragon Capital thoái bớt vốn tại Vĩnh Hoàn

Sau giao dịch này, KB Vietnam giảm tỉ lệ sở hữu VHC còn 1,8% vốn điều lệ, nhóm quỹ thuộc tổ chức Dragon Capital chỉ còn nắm giữ hơn 8,3 triệu cổ phiếu với tỉ lệ 8,98% vốn.

6. FLC đề xuất 3 dự án tổng diện tích hơn 3.000 ha tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn FLC đề xuất ý tưởng đầu tư 3 dự án gồm khu đô thị sinh thái, tổ hợp du lịch và vườn thú hoang dã, tổng diện tích hơn 3.000 ha.

7. Nhiều doanh nghiệp tháo chạy khỏi Trung Quốc, 'cơ hội vàng' cho thị trường Việt Nam

Việc Mỹ tiếp tục tăng mức thuế quan lên các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài đua nhau rời khỏi Trung Quốc. Các doanh nghiệp rút khỏi thị trường này không chỉ mang đi một nguồn vốn lớn mà còn khiến nhiều lao động nước này rơi vào cảnh thất nghiệp.


Bảo Trâm