Các quỹ đầu tư là nguyên nhân chính gây ra đà lao dốc của cà phê hồi tháng 4, khiến giá cả robusta và arabica đều xuống thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây, Hiệp hội Cà phê Quốc tế (ICO) nhận định.
Tiếp đà giảm từ phiên hôm qua, giá cà phê Tây Nguyên sáng nay (21/4) mất thêm 1.000 đồng vì làn sóng bán tháo trên thị trường thế giới; trong khi giá cao su thoát đáy nhờ lực mua trên thị trường Thượng Hải.
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?