|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bán 3 kg khoai không mua nổi ly trà đá, nông dân miền Tây trắng tay

10:40 | 01/06/2021
Chia sẻ
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thương lái Trung Quốc không sang Việt Nam thu mua, khiến giá khoai lang tím các ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đang xuống thấp kỷ lục, giá chưa tới 1.000 đồng/kg, nông dân trắng tay.

Báo Vĩnh Long đưa tin, nông dân ở Bình Tân, vùng khoai lớn nhất tỉnh Vĩnh Long đang "ngồi trên đống lửa" khi hàng trăm ha khoai lang tới lứa phải thu hoạch vẫn còn neo trên đồng, bởi giá xuống thấp và thương lái không mua.

Toàn huyện Bình Tân hiện có 850 ha khoai, năng suất khoai lang đạt 50-70 tạ/công (mỗi tạ 60 kg), sản lượng ước đạt hơn  32.000 tấn.

Theo các hộ trồng khoai, giá khoai lang tím "rớt thấp chưa từng có" chỉ còn 30.000 - 40.000 đồng/tạ, tính ra chỉ khoảng 500 - 1.000 đồng/kg, giảm hơn 10-15 lần so với những năm trước. Với giá này, người trồng thua lỗ từ 150 - 200 triệu đồng/ha.

Theo ông Nguyễn Văn Đức (ấp Tân Dương, xã Tân Thành, huyện Bình Tân) thu hoạch 14 công khoai, bán tại ruộng 40.000 đồng/tạ.

"Chi phí đầu tư mỗi công khoai không dưới 15 triệu đồng, mùa khoai này coi như đứt vốn", ông Đức than thở.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: "Khoai lang tím trồng ở Tân Thành và cả Bình Tân chủ yếu xuất khẩu qua Trung Quốc. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các chuyên gia, thương lái Trung Quốc không sang Việt Nam thu mua được, tình hình thu mua rất ảm đạm, khoai ứ đọng trên đồng còn nhiều".

Theo ông Anh, đây là mức giá thấp nhất từ trước tới nay. Khoảng 7 năm trước, khoai tím Nhật rớt giá mạnh còn 50.000- 60.000 đồng/tạ, nhưng khoai đẹp thì 100.000- 200.000 đồng/tạ.

Còn nay khoai xấu đẹp gì cũng 30.000- 40.000 đồng/tạ, mà thương lái mua rất yếu do đường tiêu thụ khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19.

UBND xã Tân Thành đã kêu gọi các doanh nghiệp, đoàn thể, người dân "giải cứu" khoai lang trên đồng giúp nông dân gỡ chút vốn. Tuy nhiên, qua các kênh kết nối "giải cứu" mới chỉ tiêu thụ hơn 10 tấn/ngày.

Chủ tịch UBND xã Tân Thành kêu gọi "kính nhờ quý doanh nghiệp, cùng quý thiện hữu hãy cùng chúng tôi tiêu thụ khoai lang, giúp cho bà con nông dân bớt phần nào khó khăn do dịch COVID-19".

Hoàng Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.