|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bamboo Airways khai trương đường bay thẳng tới Đức

11:24 | 25/02/2022
Chia sẻ
Sáng nay 25/2 tại sân bay quốc tế Nội Bài, Bamboo Airways tổ chức Lễ khai trương chuyến bay thẳng Việt Nam - Đức.

Lúc 9h30 sáng 25/2, chuyến bay thẳng thương mại thường lệ mang số hiệu QH73, chặng Hà Nội – Frankfurt do Bamboo Airways khai thác đã cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là đường bay thẳng thường lệ đầu tiên tới châu Âu mà Bamboo Airways khai thác trong năm 2022.

Hãng có kế hoạch mở rộng mạng bay tới nhiều quốc gia châu Âu trong thời gian tới như CH Séc, Anh, Pháp … Chuyến bay QH73 sáng nay của Bamboo Airways được khai thác trên tàu thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Bamboo Airways khai trương đường bay thẳng tới Đức - Ảnh 1.

Hành khách trên chuyến bay Hà Nội – Frankfurt sáng 25/2 nhận hoa của Bamboo Airways. (Ảnh: FLC).

Thời gian đầu, Bamboo Airways sẽ khai thác đường bay thẳng thường lệ Hà Nội - Frankfurt với tần suất hai chuyến/tuần, sau đó có thể điều chỉnh theo nhu cầu thị trường.

Đối với khu vực Đông Bắc Á, Bamboo Airways hiện khai thác các đường bay: Hà Nội – Narita (Tokyo, Nhật Bản), Hà Nội – Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Hà Nội – Incheon (Seoul, Hàn Quốc). 

Tại Đông Nam Á, Bamboo Airways lên kế hoạch triển khai đường bay TP Hồ Chí Minh – Singapore trong tháng 3 và dự kiến phát triển nhiều đường bay tới các nước khác trong khu vực vào mùa hè 2022.

Gần đây, Bamboo đã đưa vào khai thác đường bay TP HCM – Melbourne (Australia), dự kiến khai thác thêm chặng Hà Nội – London (Anh) vào tháng 3. Hãng đang chuẩn bị mở mới các đường bay TP Hồ Chí Minh – Frankfurt (Đức), Hà Nội/TP Hồ Chí Minh – Munich (Đức) trong giai đoạn sắp tới.

Đánh giá thị trường hàng không khôi phục mạnh mẽ trong năm 2022, Bamboo Airways lên kế hoạch mở rộng quy mô mạng bay quốc tế lên gần 40 đường bay.

Việt Nam thí điểm mở lại đường bay quốc tế từ 1/1/2022, sau đó nối lại các đường bay thường lệ quốc tế và dỡ bỏ mọi hạn chế về tần suất kể từ ngày 15/2.

Tuần trước, Vietnam Airlines cho biết từ đầu năm đến nay, hãng hàng không quốc gia đã nối lại 24 đường bay đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào và Campuchia.

Bamboo Airways khai trương đường bay thẳng tới Đức - Ảnh 3.

Chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên được nối lại sau khi Việt Nam dỡ bỏ hạn chế tần suất bay quốc tế là VN675, do Vietnam Airlines thực hiện từ TP HCM đi Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Vietnam Airlines).

Bamboo Airways đang đề xuất chính phủ cho phép nâng quy mô đội tàu bay từ 30 chiếc hiện nay lên 100 chiếc để nâng cao năng lực khai thác, như thể hiện trong biểu đồ dưới đây. 

Phát biểu tại một sự kiện về hàng không tổ chức ngày 24/2, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways Nguyễn Ngọc Trọng nói: "Đợt Tết vừa rồi, 30 máy bay của chúng tôi khai thác 200 chuyến bay/ngày. Lượng khách tăng gấp đôi, gấp ba so với năm ngoái. Chúng tôi phục vụ hết công suất".

Bamboo Airways khai trương đường bay thẳng tới Đức - Ảnh 4.

"Chúng tôi mong được Chính phủ phê chuẩn cho Bamboo Airways nâng đội bay lên trên 30 chiếc, mỗi năm tăng thêm 5-10 chiếc, để đáp ứng thị trường trong nước và đặc biệt là thị trường quốc tế, mang khách du lịch, cơ hội kinh doanh, vốn đầu tư tới Việt Nam", ông Trọng nói.

Trong tháng 1 vừa qua, Bamboo Airways khai thác 3.818 chuyến bay, tương đương với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng mạnh so với tháng liền trước. Như thể hiện trong biểu đồ dưới đây, Vietnam Airlines và Vietjet Air vẫn là các hãng chiếm giữ thị phần lớn nhất ngành hàng không Việt Nam.

Bamboo Airways khai trương đường bay thẳng tới Đức - Ảnh 5.

Đức Quyền