|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bamboo Airways khai trương ba đường bay thẳng Việt Nam - Hàn Quốc

15:17 | 28/11/2019
Chia sẻ
Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra tại thủ đô Seoul ngày 28/11, Bamboo Airways đã chính thức khai trương ba đường bay thường lệ từ Đà Nẵng, Cam Ranh, Hà Nội đến Seoul.
Anh1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Bamboo Airways.

Lễ khai trương ba đường bay thường lệ đến Hàn Quốc của Bamboo Airways diễn ra dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hàn Quốc Nam Hong Ki và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc.

Cụ thể, ba đường bay thẳng đến Hàn Quốc bao gồm: Đà Nẵng - Incheon (đã đi vào hoạt động từ ngày 17/10), Cam Ranh - Incheon (đã đi vào hoạt động từ 15/11) và Hà Nội - Incheon (dự kiến khai thác từ tháng 12/2020).

"Ba đường bay kết nối Hàn Quốc quan trọng này là các đường bay thường lệ quốc tế đầu tiên mà Bamboo Airways khai thác, cấu thành nền tảng cho quá trình hiện thực hóa kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của chúng tôi trong thời gian tới", ông Đặng Tất Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực hãng hàng không Bamboo Airways cho biết. 

Hãng cũng kì vọng sự thành công của các đường bay này sẽ mở ra triển vọng cho các đường bay thẳng mới, kết nối các tỉnh thành khác của Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai.

Ông John Park, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành PAA Group, Tổng đại lí của Bamboo Airways tại Hàn Quốc cho biết PAA rất hân hạnh khi được hợp tác với Bamboo Airways để mở các đường bay kết nối Việt Nam – Hàn Quốc.

Tập đoàn PAA hi vọng các đường bay này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển của du khách hai nước và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng thời, PAA mong muốn Bamboo Airways sẽ nhanh chóng mở rộng, phủ sóng đường bay thẳng đến nhiều thành phố khác tại Hàn Quốc. 

Anh2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hàn Quốc Nam Hong Ki chứng kiến lễ khai trương ba đường bay quốc tế đến Hàn Quốc của Bamboo Airways. Ảnh: Bamboo Airways.

Theo đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, trong ba năm trở lại đây, số lượng khách du lịch Việt Nam ghé thăm Hàn Quốc tăng 41%. Theo phân tích dữ liệu hàng không của OAG Schedules Analyser, số chuyến bay đi Hàn Quốc chiếm 44,5% lưu lượng bay quốc tế của Việt Nam.

Ngược lại, Việt Nam cũng là điểm đến được đông đảo du khách Hàn Quốc yêu thích và lựa chọn trong những năm gần đây. Trong 7 tháng đầu năm 2019, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đã đạt gần 2,5 triệu lượt, tăng 22,1% so với cùng kì năm 2018. Hàn Quốc đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất.

Trong đó, Đà Nẵng và Nha Trang (Khánh Hòa) là những điểm đến được du khách Hàn Quốc rất yêu thích. Tại Đà Nẵng, 80% khách quốc tế đến Đà Nẵng là người Hàn Quốc, Trung Quốc (*).

Tại Nha Trang, theo báo cáo của Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa, lượng khách Hàn Quốc đến tỉnh tăng vọt trong năm 2019. Cụ thể trong 7 tháng đầu năm, Khánh Hòa đã đón 124.000 lượt khách Hàn Quốc, tăng 336% so với cùng kì 2018.

Đứng trước nhu cầu giao thương cao giữa 2 quốc gia, Bamboo Airways đã khai thác các đường bay quốc tế đến Hàn Quốc dưới hình thức bay thuê chuyến (charter flight) từ tháng 4/2019. Đến tháng 10 và 11 năm nay, Bamboo Airways hợp tác với tập đoàn PAA để lần lượt khai thác hai đường bay thường lệ đến Seoul, xuất phát từ Đà Nẵng và Cam Ranh.

Các chuyến bay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các hành khách và đạt các số liệu khả quan. Đây là động lực thúc đẩy Bamboo Airways và Tập đoàn PAA tăng tốc xúc tiến các thủ tục để mở thêm đường bay thường lệ Hà Nội – Seoul trong năm 2020.

Các đường bay thường lệ Hàn Quốc được Bamboo Airways khai thác bằng máy bay A321Neo - dòng máy bay thân hẹp bán chạy nhất thế giới của Airbus.

Bên cạnh đó, trong tháng 12/2019, Bamboo Airways sẽ đón thêm các tàu bay thân rộng Boeing 787–9 Dreamliner về gia nhập đội bay của hãng. Đây là dòng máy bay thân rộng hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với các chặng bay quốc tế mà hãng đang và dự định khai thác trong tương lai gần.

Bích Thu

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.