|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bại trận trước Việt Nam đúng mùng 1 Tết, cầu thủ Trung Quốc bị cắt lương, nhận thấp hơn cả đồng nghiệp nữ

15:30 | 12/02/2022
Chia sẻ
Người hâm mộ Trung Quốc chỉ trích liên đoàn vì đối xử bất công với các cầu thủ nữ dù họ mới là những người đem về vinh quang cho đất nước.

Theo trang tin 163.com (Trung Quốc), các cầu thủ bóng đá nam Trung Quốc sẽ bị cắt giảm lương, có thể xuống chỉ còn bằng 1/10 con số mà họ đang nhận ở thời điểm hiện tại, tức khoảng 160.000 nhân dân tệ. Con số này thậm chí còn không bằng lương mà các cầu thủ nữ đội tuyển quốc gia Trung Quốc, những người vừa lên ngôi vô địch châu Á đang nhận.

Vừa qua, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã có những trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ vòng loại World Cup thứ ba khu vực châu Á. Đáng chú ý, Trung Quốc có chuyến làm khách tới Việt Nam, đội trước đó đã toàn thua trong vòng loại cuối này vào đúng ngày mùng 1 Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đây là trận đấu mà rất nhiều người hâm mộ Trung Quốc tin rằng đội tuyển nước nhà sẽ giành chiến thắng. Song, dù được đánh giá cao hơn với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á và châu Âu, nhưng đội tuyển quốc gia nước này đã gây thất vọng lớn khi bại trận với tỷ số 1-3 trước Việt Nam. 

Điều này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ trên khắp các trang mạng xã hội cũng như các tờ báo Trung Quốc. Riêng trên trang tin 163.com cũng xuất hiện nhiều bài viết thể hiện sự thất vọng và xấu hổ với đội tuyển quốc gia nước nhà.

Bại trận trước Việt Nam đúng ngày mùng 1 Tết, cầu thủ Trung Quốc bị cắt lương, thấp hơn cả đồng nghiệp nữ - Ảnh 1.

Các cầu thủ Trung Quốc thất bại 1-3 trước Việt Nam vào đúng ngày mùng 1 Tết. (Ảnh: 163.com).

Cùng thời điểm đó, đội tuyển nữ Trung Quốc đã gây được tiếng vang lớn khi giành chiến thắng trong trận chung kết để bước lên ngôi vị số một châu Á, một thành tích mà những người đồng nghiệp nam có thể sẽ còn rất lâu nữa mới đạt được. 

Điều này một lần nữa khiến người hâm mộ tại đất nước tỷ dân tỏ ra tức giận. Nhiều người đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và các cơ quan khác cắt giảm lương của những cầu thủ nam vì cho rằng họ không xứng đáng nhận những mức lương khổng lồ.

Trung bình các cầu thủ nam Trung Quốc nhận khoản tiền lương khoảng 10 triệu nhân dân tệ/năm, trong khi con số tương tự với các đồng nghiệp nữ chỉ là 2 triệu nhân dân tệ/năm. Dù vậy, thành tích mà các cầu thủ nam đem về gần như là con số 0 tròn trĩnh.

Một số cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia Trung Quốc hiện nhận những mức lương khổng lồ, tiêu biểu có thể kể đến như đội trưởng Wu Xi, người đang chơi cho CLB Shanghai Shenhua nhận khoảng 15 triệu nhân dân tệ/năm. Hay Zhang Linpeng, người thi đấu cho CLB Guangzhou FC có mức lương lên tới 18 triệu nhân dân tệ/năm. 

Chính mức lương khổng lồ đối nghịch với thành tích kém cỏi đã khiến người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra chán nản, cho rằng Liên đoàn bóng đá nước này đang đối xử một cách bất công với những cầu thủ nữ dù họ mới là những người đem về thành tích cho nền bóng đá Trung Quốc.

Trước bối cảnh đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc dự kiến sẽ siết chặt giới hạn mức lương hàng năm của các cầu thủ đang chơi tại giải vô địch quốc gia Chinese Super League.

Theo trang SINA, Hiệp hội bóng đá nước này có kế hoạch hạ mức trần lương hàng năm của các cầu thủ bóng đá Trung Quốc từ 5 triệu nhân dân tệ xuống còn 3 triệu nhân dân tệ.

"Trước đây, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã cố gắng hạ lương xuống 2 triệu nhân dân tệ, nhưng lúc đó 16 câu lạc bộ thuộc Super League đã phản đối", một phóng viên đăng tải thông tin trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Vì hầu hết câu lạc bộ bóng đá ở Trung Quốc hiện gặp khó khăn về mặt tài chính nên những nỗ lực cắt giảm lương có thể được chấp nhận. Điều này khiến người hâm mộ Trung Quốc hoan nghênh. Dù vậy, cũng có nhiều người cho rằng việc cắt giảm lương sẽ khiến các cầu thủ giỏi rời khỏi bóng đá Trung Quốc.

Quốc Anh