|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bác tin Trung Quốc tạm dừng hoạt động cửa khẩu để nghỉ tết sớm

21:56 | 08/01/2022
Chia sẻ
Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, thông tin cửa khẩu Lào Cai tạm dừng hoạt động từ 8/1 là chưa chính xác.
Bác tin Trung Quốc tạm dừng hoạt động cửa khẩu để nghỉ tết sớm - Ảnh 1.

Cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai. (Ảnh: Báo Nông Nghiệp).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai khẳng định một số báo điện tử và mạng xã hội đăng tin cửa khẩu phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu để nghỉ tết sớm là thông tin không chính xác, theo báo Thanh Niên.

Ngày 8/1, ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin phía Trung Quốc dừng hoạt động cửa khẩu thông quan hàng hóa qua lại giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) từ ngày 8/1 là những thông tin không chính xác.

Theo ông Thuận, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai đề nghị chỉ đạo làm rõ nội dung này.

Ông Thuận cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có chỉ đạo các cửa khẩu trên hệ thống biên giới đất liền Trung Quốc và Việt Nam, trong đó có cửa khẩu Hà Khẩu, phải đảm bảo duy trì thông quan hàng hóa thông suốt trong dịp trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

“Như vậy, thông tin cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành (Lào Cai) dừng hoạt động sớm do lái xe Trung Quốc nghỉ tết như một báo điện tử đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là không chính xác”, ông Thuận nói.

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, từ đầu Tết Dương lịch 2022 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành diễn ra thông suốt. Trung bình mỗi ngày có từ 300 - 400 phương tiện làm thủ tục 2 chiều qua cửa khẩu.

Trước đó, ngày 6/1, Bộ Công thương đã làm việc với UBND tỉnh Lào Cai nhằm bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn xuất khẩu nông sản, hàng hóa trong bối cảnh dịch COVID-19.

Để chủ động ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 phức tạp và đảm bảo duy trì hoạt động xuất khẩu hàng hóa, nông sản qua lại giữa Trung Quốc và Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai cho biết đã chỉ đạo thành lập tổ điều tiết và quy trình quản lý phương tiện chở hàng hóa xuất - nhập khẩu, người ra vào khu vực cửa khẩu nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ, ách tắc hàng hóa.

UBND tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để ảnh hưởng đến các hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thùy Trang