|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bác thông tin bán Sabeco cho Trung Quốc, Bộ Công thương tiết lộ lí do giữ lại 36% vốn tại đơn vị sản xuất bia lớn nhất Việt Nam

20:04 | 02/10/2019
Chia sẻ
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kì diễn ra chiều nay, bên cạnh bác bỏ các thông tin đồn thổi về việc Sabeco được bán cho Trung Quốc, đại diện Bộ Công thương cũng lí giải nguyên nhân vì sao Nhà nước, mà cụ thể là Bộ Công thương đang giữ lại 36% vốn tại Sabeco.

Liên quan đến thông tin cho rằng Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã thuộc về chủ Trung Quốc, đại diện Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định: "Thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật".

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu quan điểm của Bộ Công thương cũng như Chính phủ Việt Nam là hoan nghênh tạo điều kiện cho các NĐT nước ngoài vào Việt Nam nếu tuân thủ pháp luật.

Thứ trưởng cho biết thêm hiện Sabeco có 2 cổ đông chính là Công ty TNHH Vietnam Beverage của ThaiBev đang sở hữu 53,6% và Bộ Công thương đang nắm 36% cổ phần.

Theo đó, Thứ trưởng lần nữa khẳng định mọi thông tin Sabeco đã được bán cho Trung Quốc là hoàn toàn không đúng sự thật.

"Về phía Bộ Công thương, trong chức năng của mình, chúng tôi luôn ủng hộ các doanh nghiệp phát triển, bảo vệ thương hiệu của mình. Trong đó có Sabeco, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả mang lại giá trị cho cổ đông trong đó có cổ đông nhà nước", ông Hải cho hay.

Trước đó, nhiều thông tin lan truyền trên các mạng xã hội truyền đi thông tin Sabeco đã được bán cho Trung Quốc. Thậm chí, một số thông tin còn kêu gọi tẩy chay Sabeco. Nguyên nhân xuất phát từ việc Vietnam Beverage – đơn vị sở hữu 53,59% cổ phần Sabeco thực hiện huy động vốn để mua cổ phần Sabeco hồi đầu năm nay.  

Trong đó, Beerco Limited - công ty con của ThaiBev có trụ sở tại Hồng Kông đã góp thêm 111.209 tỉ đồng vào Vietnam Beverage, qua đó tăng vốn của doanh nghiệp này lên 111.890 tỉ đồng.

Một nội dung khác cũng được Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề cập đến là nguyên nhân vì sao Nhà nước, mà cụ thể là Bộ Công thương đang giữ lại 36% vốn tại Sabeco.

Theo Thứ trưởng, Nhà nước vẫn đang sở hữu 36% cổ phần nhằm nắm quyền phủ quyết nếu Hội đồng quản trị Sabeco đưa ra những vấn đề về phát triển, về sản phẩm, về quản trị và các vấn đề khác nếu các chủ trương đó không phù hợp với Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, thông tin từ Báo Đầu Tư cho biết, trong cuộc gặp của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân Hội nghị cấp cao ASEAN 34  tại Bangkok, đại diện ThaiBev đã đề nghị Chính phủ Việt Nam ủng hộ Tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài đồ uống, cũng như nâng tỉ lệ sở hữu vốn tại Sabeco.

Tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 4/2019, trước thắc mắc của cổ đông về việc Thaibev có ý định mua thêm cổ phần tại Sabeco hay không, đại diện của nhà đầu tư Thái Lan cho hay rằng ThaiBev rất hài lòng với sở hữu hiện tại, trong trường hợp Bộ Công thương thoái vốn, ThaiBev sẽ cân nhắc.

Về hoạt động của Sabeco, sau khi thực hiện niêm yết trên sàn HOSE, đặc biệt là sau khi về tay tỉ phú Thái, hoạt động kinh doanh của đơn vị này đang ngày càng có tín hiệu khởi sắc. 6 tháng đầu năm nay, Sabeco đạt hơn 18.400 tỉ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng 16% lên 3.456 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 14% từ 2.337 tỉ lên 2.658 tỉ đồng.

Huy Nguyên