|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bắc Giang sẽ có hai khu vực phát triển KĐT hơn 1.300 ha tại huyện Hiệp Hòa

07:12 | 14/08/2021
Chia sẻ
Khu vực Đoan Bái và Lương Phong (huyện Hiệp Hòa) có quy mô hơn 1.300 ha. Đây sẽ là khu vực phát triển khu đô thị tập trung, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp.
Bắc Giang sẽ có hai khu vực phát triển KĐT hơn 1.300 ha tại huyện Hiệp Hòa - Ảnh 1.

Trung tâm thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. (Ảnh: UBND huyện Hiệp Hòa).

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2.000 hai khu vực phá triển khu đô thị tập trung quy mô khoảng 1.340 ha tại huyện Hiệp Hòa.

Cụ thể, khu vực Đoan Bái có diện tích nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa. Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp xã Lương Phong, phía Nam giáp xã Đông Lỗ, phía Đông giáp huyện Việt Yên, phía Tây giáp xã Bắc Lý và xã Danh Thắng.

Quy mô nghiên cứu lập khoảng 820 ha. Dân số dự kiến khoảng 25.000 người.

Còn khu vực Lương Phong có diện tích nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Lương Phong. Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp xã Ngọc Sơn và huyện Tân Yên, phía Nam giáp xã Đoan Bái, phía Đông giáp huyện Tân Yên và huyện Việt Yên, phía Tây giáp thị trấn Thắng và xã Danh Thắng.

Quy mô nghiên cứu lập khoảng 820 ha. Dân số dự kiến khoảng 25.000 người.

Khu vực nghiên cứu cả hai quy hoạch trên đều có tính chất là khu đô thị tập trung, thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy hoạch chung, các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nhưng có xem xét điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, khu vực này phải đảm bảo hành lang cách ly an toàn cho các tuyến giao thông đối ngoại đường bộ và tuyến đường điện cao thế đi qua khu vực. Quy hoạch phải tạo được bộ mặt kiến trúc cảnh quan đẹp cho các khu đô thị; khu vực dân cư hiện trạng được nghiên cứu, cải tạo, chỉnh trang,...

Hà Lê

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?