|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ba tháng đầu năm, ngân sách nhà nước bội thu hơn 33.000 tỉ đồng

15:46 | 27/03/2020
Chia sẻ
Dù quí I năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song tổng thu ngân sách nhà nước vẫn cao hơn đáng kể so vơi cùng kì.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quí I/2020 vừa công bố của Tổng cục Thống kê, nguồn thu ngân sách nhà nước trong 3 tháng đầu năm 2020 đã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tới sản xuất, kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu.

Ba tháng đầu năm, ngân sách nhà nước bội thu hơn 33.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2020 ước tính đạt 311,3 nghìn tỉ đồng, bằng 20,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 256,8 nghìn tỉ đồng, bằng 20,3%; thu từ dầu thô 12,1 nghìn tỉ đồng, bằng 34,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 42,4 nghìn tỉ đồng, bằng 20,4%.

Về chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho biết, việc chi ngân sách tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, quản lí Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Theo đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2020 ước tính đạt 278,1 nghìn tỉ đồng, bằng 15,9% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 201,2 nghìn tỉ đồng, bằng 19%; chi đầu tư phát triển 47,7 nghìn tỉ đồng, bằng 10,1%; chi trả nợ lãi 28,6 nghìn tỉ đồng, bằng 24,2%.

Như vậy, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2020, ngân sách nhà nước bội thu 33,2 nghìn tỉ đồng.

Dù quí I năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song tổng thu ngân sách nhà nước vẫn cao hơn đáng kể so vơi cùng kì. Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 278,6 nghìn tỉ đồng; trong khi đó tổng chi ngân sách gần bằng mức thu, đạt 254,5 nghìn tỉ đồng.

K.Hà

Bức tranh tài chính tiêu dùng nửa đầu 2026 tiếp tục phân hóa: VietCredit báo lãi tăng ba chữ số, ông lớn đầu ngành 'hụt hơi'
Nửa đầu năm 2026, nhiều công ty tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng so với cùng kỳ nhờ tín dụng phục hồi. Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh vẫn có sự phân hóa khi áp lực dự phòng còn hiện hữu.