|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bà Takaichi Sanae trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

16:26 | 21/10/2025
Chia sẻ
Ngày 21/10, bà Takaichi Sanae trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau chiến thắng tại Hạ viện với 237 phiếu ủng hộ, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước.

Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi phát biểu với báo giới tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/10. (Ảnh: Kyodo/TTXVN).

Ngày 21/10, bà Takaichi Sanae, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản, đã giành được 237 phiếu ủng hộ trong số 465 phiếu tại Hạ viện, qua đó trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước Mặt Trời mọc.

Bà Takaichi, 64 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nara. Bà bước chân vào chính trường Nhật Bản vào năm 1993 và trúng cử vào Hạ viện 8 lần liên tiếp.

Bà Takaichi lần đầu tiên đảm nhận vị trí bộ trưởng trong nội các vào năm 2006 sau khi ông Abe Shinzo lần đầu tiên được bầu làm Thủ tướng.

Sau khi ông Abe trở lại vị trí thủ tướng vào tháng 12/2012, bà Takaichi đã hai lần đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Nguyễn Hằng

Phó Chủ tịch UBCKNN: Nâng hạng chưa phải điểm dừng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung hàng hóa chất lượng
Tại sự kiện “Viet Nam Becoming” được SSI tổ chức sáng nay, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng việc Việt Nam được FTSE Russell tái phân loại lên thị trường mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ tiếp theo trong hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, chất lượng hàng hóa và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.