|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chân dung bà Sanae Takaichi, nữ thủ tướng tương lai của Nhật Bản

14:58 | 06/10/2025
Chia sẻ
Bà Sanae Takaichi, người nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, được dự đoán sẽ ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng và tăng cường chi tiêu tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế.

Bà Sanae Takaichi, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản. (Ảnh: AFP). 

Cuối tuần trước, cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Kinh tế Sanae Takaichi đã chiến thắng cuộc đua giành ghế Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản. Điều này đồng nghĩa nhiều khả năng bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của xứ sở hoa anh đào.

Tuy nhiên, con đường phía trước của bà Takaichi vẫn còn nhiều thách thức. Dưới thời của Thủ tướng tiền nhiệm Shigeru Ishiba, LDP đã mất thế đa số tại lưỡng viện Quốc hội.

Theo công ty nghiên cứu BMI, nhiệm vụ đầu tiên của bà Takaichi là giành được sự ủng hộ của ít nhất một đảng đối lập để có thể thành lập liên minh cầm quyền ổn định.

Nếu thành công, tiếp đến chính quyền của bà Takaichi sẽ phải tìm cách giải quyết hàng loạt vấn đề hóc búa, từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt cho đến mối quan hệ thương mại và an ninh với Mỹ.

Abenomics 2.0?

Bà Takaichi là chính trị gia theo đường lối bảo thủ và đồng minh thân cận của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Nhiều người dự đoán bà sẽ theo đuổi chiến lược kinh tế “Abenomics”, ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng, tăng cường chi tiêu tài khóa và thực hiện các cải cách mang tính cấu trúc.

Tờ CNBC cho biết bà từng chỉ trích kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Các quan chức BoJ đã khép lại kỷ nguyên lãi suất âm vào tháng 3/2024 và hiện đang duy trì lãi suất chính sách ở mức 0,5%.

Ông William Pesek, tác giả cuốn “Nhật Bản hóa: Thế giới có thể học hỏi điều gì từ thập niên mất mát của Nhật Bản”, chia sẻ với CNBC: “Chúng ta có thể đoán trước rằng bà Takaichi sẽ không giúp lạm phát đi xuống. Nếu bà tăng cường thực thi chiến lược Abenomics, đồng yen sẽ mất giá mạnh và chi tiêu của chính phủ sẽ gia tăng, dẫn đến lạm phát lên cao hơn”.

Ông Pesek nhận định LDP chọn bà Takaichi làm người lãnh đạo bởi họ cảm thấy bà là người thích hợp nhất để đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuần trước, bà Takaichi được cho là đã bày tỏ sự hoài nghi về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản. Trong chương trình của Fuji TV, bà còn nói hai nước có thể cần “đàm phán lại” khi nhắc đến cam kết đầu tư vào Mỹ trị giá 550 tỷ USD của Nhật Bản.

Nhóm chuyên gia phân tích của Citi dự đoán chỉ số Nikkei 225 sẽ cán mốc 47.000 điểm trong tương lai gần.

Giới phân tích nói chung đánh giá các cổ phiếu nhạy cảm với lĩnh vực xuất khẩu, tiêu dùng và quốc phòng sẽ được hưởng lợi dưới thời của bà Takaichi. Ngược lại, cổ phiếu tài chính và bất động sản có thể sẽ gặp áp lực.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Giang

Phó Chủ tịch UBCKNN: Nâng hạng chưa phải điểm dừng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung hàng hóa chất lượng
Tại sự kiện “Viet Nam Becoming” được SSI tổ chức sáng nay, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng việc Việt Nam được FTSE Russell tái phân loại lên thị trường mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ tiếp theo trong hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, chất lượng hàng hóa và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.