|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bà Lê Diệp Kiều Trang không còn là CEO Go-Viet

19:59 | 18/09/2019
Chia sẻ
Bà Lê Diệp Kiều Trang rời vị trí tổng giám đốc Go-Viet chỉ sau 5 tháng. Đây là lần thứ hai trong vòng nửa năm Go-Viet thay đổi vị trí điều hành cao nhất.

Cuối giờ chiều 18/9, bà Lê Diệp Kiều Trang (Christy Le) xác nhận với Zing.vn không còn giữ vị trí tổng giám đốc Go-Viet. Bà Trang rời vị trí CEO Go-Viet chỉ sau 5 tháng đảm nhận vai trò này.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện Go-Viet cũng xác nhận thông tin trên. "Sau 5 tháng làm việc tại Go-Viet, bà Lê Diệp Kiều Trang đã quyết định chọn một hướng đi khác. Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên nhưng đã không có kết quả như mong đợi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc này và chúc bà Lê Diệp Kiều Trang những điều tốt đẹp nhất trên con đường riêng của mình", đại diện Go-Viet cho biết.

Hiện Go-Viet chưa đưa ra thông tin ai sẽ đảm nhận vai trò điều hành công ty sau khi bà Trang rời đi.

Bà Lê Diệp Kiều Trang không còn là CEO Go-Viet - Ảnh 1.

Bà Lê Diệp Kiều Trang. Ảnh: Go-Viet.

Bà Lê Diệp Kiều Trang Lê sinh năm 1980, theo học tại Đại học Oxford và có bằng MBA của Học viện Công nghệ Massachusetts. Bà làm việc tại tập đoàn McKinsey trước khi khởi nghiệp cùng chồng, ông Vũ Xuân Sơn, với startup thiết bị đeo thông minh Misfit.

Misfit đã được nhiều nhà đầu tư tiếng tăm rót vốn, trong đó có John Sculley, cựu CEO của Apple và tỷ phú giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành. Năm 2015, Misfit được tập đoàn Fossil mua lại.

Bà Trang sau đó giữ vị trí Phó chủ tịch Vận hành kiêm Tổng giám đốc Fossil Việt Nam. Tháng 3/2018, bà đảm nhận vai trò Giám đốc Facebook Việt Nam trong gần một năm trước khi tham gia Go-Viet.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa năm, Go-Viet đã hai lần thay đổi vị trí điều hành cao nhất. Hồi tháng 3, ông Nguyễn Vũ Đức và bà Linh Nguyễn đồng loạt thôi chức Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm của Go-Viet.

Một số nguồn tin cho hay ông Đức và bà Linh đồng thời yêu cầu bồi thường 800.000 USD

Sau hơn một năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Go-Viet hiện cung ứng 3 dịch vụ Go-Bike (xe hai bánh), Go-Send (vận chuyển hàng), Go-Food (giao thức ăn). Hãng vẫn chưa tung ra dịch vụ vận tải 4 bánh Go-Car hay thanh toán điện tử Go-Pay.

Việt Đức