|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bà Hoàng Thị Xuân Hương hai lần thoái sạch vốn khỏi Hoa Sen trong 4 tháng

05:40 | 08/09/2020
Chia sẻ
Bà Hoàng Thị Xuân Hương - em gái Phó Tổng Giám đốc Hoàng Đức Huy và là vợ cũ của Chủ tịch Lê Phước Vũ - đã bán hết cổ phiếu HSG như đăng kí trước đó và không còn là cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen.
Bà Hoàng Thị Xuân Hương hai lần thoái sạch vốn khỏi Hoa Sen trong 4 tháng - Ảnh 1.

Một gian hàng hội chợ của Tập đoàn Hoa Sen. (Ảnh: hoasengroup.vn)

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, bà Hoàng Thị Xuân Hương đã bán toàn bộ 357.500 cổ phiếu HSG vào ngày 3/9 qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện nay bà Hương không còn là cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG).

Bà Hương là em gái của ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Hoa Sen và là vợ cũ của ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Hoa Sen.

Hồi cuối tháng 5/2020, tức là chưa đầy 4 tháng trước, bà Hoàng Thị Xuân Hương đã thoái sạch vốn khỏi Tập đoàn Hoa Sen khi bán hết 7,15 triệu cổ phiếu HSG, ước tính thu về khoảng 70 tỉ đồng. 

Tuy nhiên bà Hương bán sau ngày Hoa Sen chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 5% nên sau đó bà Hương vẫn được nhận cổ tức là 357.500 cổ phiếu HSG. Đây cũng chính là số cổ phiếu mà bà Hương vừa bán ngày 3/9.

Ông Hoàng Đức Huy - anh trai bà Hương - hiện nay đang nắm giữ 222.337 cổ phiếu HSG, tương ứng tỉ lệ 0,05%.

Đầu năm 2020, Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ đăng kí mua 3 triệu cổ phiếu HSG, thực mua 2,05 triệu đơn vị. Sau giao dịch, ông Vũ sở hữu hơn 51,75 triệu cổ phần HSG, tỉ lệ sở hữu tăng từ 11,74% lên 12,22%.

Đến ngày 17/6/2020, ông Vũ mua tiếp 20 triệu cổ phiếu HSG từ Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen - một doanh nghiệp cũng do ông Vũ làm Chủ tịch. Hiện nay ông Vũ đang nắm giữ 74,34 triệu cổ phiếu HSG, tương đương 16,72% vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen.

Giữa tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen cho biết sau 8 năm nữa, khi đã giải quyết ổn thỏa công việc của Tập đoàn, Chủ tịch Lê Phước Vũ sẽ xuất gia. Trước đó vào ngày 9/7, ông Vũ đã quy y Tam bảo tại Tổ đình Viên Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Đức Quyền