|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Axios: Ông Trump sẽ mạnh tay hơn với Trung Quốc trong tháng cuối nhiệm kì

08:02 | 16/11/2020
Chia sẻ
Theo nguồn tin của Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục các chính sách cứng rắn với Trung Quốc trong những tuần còn lại của nhiệm kì, qua đó để lại dấu ấn ngoại giao không dễ phai mờ cho người kế nhiệm Joe Biden.
Axios: Ông Trump sẽ mạnh tay hơn với Trung Quốc trong tháng cuối nhiệm kì - Ảnh 1.

Tổng thống Trump dự định sẽ hành động cứng rắn với Trung Quốc trong những tuần cuối nhiệm kì. (Ảnh minh hoạ: Axios)

Trung Quốc đang hành động một cách bạo dạn trong nhiều vấn đề xung đột từ Ấn Độ tới Hong Kong và Đài Loan, đại dịch COVID-19 thì đang khiến nhiều quốc gia Âu - Mỹ phải đóng cửa thêm lần nữa. Trong bối cảnh đó, chính quyền Joe Biden sẽ không dễ gì thay đổi chính sách theo hướng mềm mỏng hơn với Trung Quốc, tờ Axios nhận định.

Trong thời gian tới, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe sẽ công khai miêu tả chi tiết những hành vi bị coi là bất chính mà Trung Quốc thực hiện bên trong nước Mỹ.

Theo các nguồn tin của Axios, chính quyền Donald Trump đang lên kế hoạch cấm vận thêm nhiều doanh nghiệp và tổ chức chính phủ Trung Quốc, trừng phạt những cá nhân bị cho là vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và Hong Kong hoặc đe doạ an ninh quốc gia Mỹ.

Chính quyền Trump cũng cũng có thể công kích Trung Quốc về các qui định lao động bên ngoài các khu tập trung ở Tân Cương, tuy nhiên nhiều khả năng Washington sẽ không có động thái lớn liên quan tới Đài Loan và sẽ không đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc.

Ông John Ullyot - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói: "Nếu Bắc Kinh không thay đổi hành vi và trở thành một bên tham gia có trách nhiệm hơn trên sân chơi toàn cầu, các đời tổng thống Mỹ sau này sẽ không ai dám đảo ngược những chính sách lịch sử của Tổng thống Trump vì nhẹ tay với Trung Quốc là tự sát về chính trị".

Theo Axios, các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump đang thảo luận việc mở rộng danh sách của Bộ Quốc phòng Mỹ gồm những công ty bị cho là có quan hệ mật thiết với quân đội Trung Quốc. 

Tuần trước, Tổng thống Trump đã kí lệnh cấm tổ chức và cá nhân Mỹ làm ăn với 31 công ty mà Nhà Trắng tin rằng có vai trò giúp đỡ cho sự phát triển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA). 

Danh sách này bao gồm các công ty hàng không vũ trụ, xây dựng của nhà nước cũng như các tập đoàn viễn thông, công nghệ như Inspur Group, Huawei và China Telecommunications.

Ông Cliff Sims - Cố vấn cao cấp của Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe cho biết: "Ông Ratchcliffe sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn đầu trong việc phối hợp với các quan chức an ninh quốc gia khác để chuyển hướng sự tập trung của công chúng Mỹ từ thời Chiến tranh Lạnh và cuộc khủng bố 9/11 sang cuộc chiến quyền lực với đối thủ Trung Quốc".

Hôm 13/11, ông Ed Mills, chuyên gia phân tích tại ngân hàng đầu tư Raymond James cho biết các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ tài chính đang chuẩn bị tinh thần là chính quyền Trump sẽ đưa ra thêm các lệnh hành pháp với quan điểm cứng rắn và chính quyền Biden sẽ không dễ gì thay đổi được.

Đức Quyền