|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Apple cho thuê bộ dụng cụ tự sửa chữa iPhone tại nhà, giá hơn 1 triệu đồng/tuần

07:25 | 29/04/2022
Chia sẻ
Cửa hàng cung cấp tới hơn 200 linh kiện và bộ phận khác nhau cho người dùng tự do chọn lựa

Dịch vụ tự sửa chữa iPhone của Apple. (Ảnh chụp màn hình: Apple).

Apple hiện đã chính thức bán và cho thuê bộ phận và linh kiện cho bất cứ ai muốn tự sửa chữa chiếc iPhone quý giá của mình.

Trong một bài blog vào sáng ngày 27/4, Apple đã ra mắt chức năng “Cửa hàng tự sửa chữa” (Self Service Repair Store) tại Mỹ và sẽ mở rộng dần tới các nước châu Âu vào cuối năm nay, sau đó là trên toàn thế giới.

Cửa hàng trực tuyến cung cấp tới hơn 200 bộ phận và linh kiện khác nhau, cho phép những người dùng với kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn hoàn toàn sửa chữa và cấu hình tất cả các thiết bị thuộc dòng iPhone 12, iPhone 13 và iPhone SE mới ra mắt, từ màn hình, pin cho đến camera. Bộ hướng dẫn và linh kiện cho dòng máy tính Mac sẽ tiếp tục được ra mắt vào cuối năm nay.

 Để bắt đầu quá trình “tự sửa chữa”, Apple yêu cầu khách hàng kỹ càng đăng nhập và kiểm tra những thông tin cần thiết về thiết bị của mình. Sau đó, chỉ cần lọc qua hàng trăm bộ phận máy móc cầu kì, dĩ nhiên, sẽ không quá khó khăn với những người đã có chuyên môn.

Nếu việc mua dụng cụ quá đắt đỏ với bạn, lựa chọn thuê chúng với mức giá 49 USD/tuần sẽ là một bước đi hợp lý hơn nhiều. Với sự thay đổi này, có lẽ việc tự mình sửa chữa sẽ còn rẻ hơn việc mang iPhone của bạn ra cửa hàng, qua đó tránh khỏi những vấn đề về an ninh hay bảo mật dữ liệu.

Tuy nhiên, quyền hạn cũng đồng nghĩa với trách nhiệm, khi Apple hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc gì bạn gặp phải trong quá trình sửa chữa. Tập đoàn công nghệ khổng lồ vẫn “khuyến cáo” người dùng nên mang thiết bị của họ ra những cửa hàng của Apple nếu có thể.

Việc tự mình cung cấp bộ phận và linh kiện cho không chỉ các bên thứ ba, mà là tất cả người dùng, đánh dấu một bước đi thận trọng của Apple trong quá trình thay đổi cơ cấu hoạt động theo chiều dọc mà họ đã thấm nhuần sau hai thập kỷ vừa qua.

Sự thay đổi này đã phải được cân nhắc từ những bộ luật kêu gọi “quyền được sửa chữa” được chính quyền Tổng Thống Biden thúc đẩy từ năm 2020. Quyết định chủ động cung cấp bộ phận sẽ có lẽ phần nào giúp họ thâu tóm được dây chuyền sửa chữa một cách kín đáo hơn.

Với một số nhà phê bình khắt khe hơn, việc đánh dấu ID tất cả các bộ phận trên thiết bị sẽ cho Apple khả năng định vị toàn diện với các thiết bị của họ, một viễn cảnh không mấy khả quan cho những ai muốn bảo toàn tính bảo mật của mình.

Hưng Phạm