|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Anh nhường lại vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới cho Pháp

16:21 | 23/11/2017
Chia sẻ
Theo CNN Money, Anh chính thức bỏ lại danh hiệu nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vì ảnh hưởng của Brexit tới nền kinh tế nước này. 
anh nhuong lai vi tri nen kinh te lon thu 5 the gioi cho phap
Anh không còn là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Anh, Philip Hammond thừa nhận sự thụt lùi của nền kinh tế hôm thứ Tư (22/11), và cho biết Anh giờ là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, ông Hammond nói trong bài phát biểu về ngân sách của mình.

Trong khi có nhiều cách để xác định kích thước của một nền kinh tế, Bộ tài Chính Anh dựa vào dự báo GDP do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố trong tháng 10 để củng cố nhận định của mình.

Theo đó, báo có cho thấy Pháp sẽ thu hẹp khoảng cách với Anh trong danh sách xếp hạng các nền kinh tế toàn cầu năm 2017, với lợi thế về tăng trưởng đáng kể trong năm 2018.

IMF cho biết, năm nay là lần đầu tiên kể từ 2013, Pháp đứng trên Anh trong bảng xếp hạng.

Việc tụt hạng phản ánh tăng trưởng kinh tế của Anh đang giảm mạnh, kể từ khi bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 6/2016. Đồng bảng Anh cũng suy yếu, chi tiêu tiêu dùng giảm và giá cả leo thang.

Hôm thứ Tư, Văn phòng chịu trách nhiệm về Ngân sách của Anh đã giảm dự báo tăng trưởng của quốc gia này trong năm 2017 từ 2% xuống còn 1,5%. Ngoài ra, họ dự báo tăng trưởng sẽ đạt 1,4% trong năm tới, sau đó là 1,3% vào năm 2019 và 2020.

Việc đánh mất vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng về tay một đối thủ thuộc EU là một tin xấu đối với các chính trị gia Anh, những người lập luận rằng nước Anh sẽ mạnh hơn khi ở bên ngoài khối liên minh.

Anh được dự báo sẽ tiếp tục thụt lùi trong những năm sắp tới. Trong khi, Ấn Độ được kỳ vọng lực vượt qua cả Anh và Pháp vào năm 2019.

Theo dự báo 2017 của IMF, 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới là:

1. Mỹ - 19.400 tỷ USD

2. Trung Quốc – 11.900 tỷ USD

3. Nhật Bản – 4.900 tỷ USD

4. Đức – 3.700 tỷ USD

5. Pháp – 2.575 tỷ USD

6. Anh – 2.565 tỷ USD

7. Ấn Độ - 2.400 tỷ USD

Lyly Cao