|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Anh đầu tư lớn cho dự án nhà ở giá rẻ

05:16 | 01/09/2021
Chia sẻ
Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Vương quốc Anh ngày 31/8 cho biết nước này sẽ xây gần 120.000 căn nhà giá rẻ mới thông qua một dự án trị giá nhiều tỷ bảng Anh, nhằm giúp nhiều người trẻ có thể sở hữu nhà hơn.

Bộ trên cho biết dự án này, với trị giá 8,6 tỷ bảng Anh (khoảng 11,8 tỷ USD) là một phần trong kế hoạch đầu tư đơn lẻ lớn nhất vào lĩnh vực nhà ở giá rẻ trong 10 năm qua.

Trong dự án nói trên, khoảng 119.000 căn nhà sẽ được xây dựng, trong đó có 57.000 căn để sở hữu, 29,600 căn để cho thuê và 6.250 căn nhà giá rẻ ở vùng nông thôn. Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Vương quốc Anh cho biết hàng ngàn gia đình trẻ sẽ được hỗ trợ trong vấn đề nhà ở.

Ngoài ra, kế hoạch đầu tư này còn có thể hỗ trợ lên đến 370.000 việc làm trên khắp cả nước cho các công ty xây nhà, các nhà phát triển bất động sản thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các công ty khác trong lĩnh vực xây dựng nhà ở.

Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Vương quốc Anh Robert Jenrick cho biết: "Tạo ra nhiều cơ hội hơn để người dân sở hữu nhà ở là một trọng tâm của chính phủ. Kế hoạch đầu tư này là một cột mốc cho Chương trình nhà ở giá rẻ của chúng tôi và sẽ đảm bảo nhà ở có chất lượng cho tất cả mọi người”.

Khánh Ly

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.