|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

An ninh lương thực - mối lo ngày một lớn của thế giới

06:53 | 27/06/2024
Chia sẻ
Theo WFP, phần lớn những người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng sống ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang.

 


Ngày 26/6, Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ đã quyết định đóng góp 39 triệu franc (43,4 triệu USD) cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc để giúp giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng. WFP là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới, chống lại nạn đói trên toàn cầu. Đây cũng là một trong những đối tác hợp tác quốc tế chính của Thụy Sỹ. 

Quyết định trên được đưa ra trong thời điểm WFP đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, trầm trọng hơn do tác động của xung đột vũ trang, khủng hoảng khí hậu và lạm phát. Tổ chức này ước tính rằng 309 triệu người ở 72 quốc gia khác nhau đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói. Để giúp ứng phó với tình trạng khẩn cấp này, Hội đồng Liên bang đã quyết định cấp khoản tài trợ 39 triệu franc. Trong số này, 7 triệu franc sẽ được phân bổ cho quỹ khẩn cấp của WFP và 32 triệu franc cho các chương trình ở các quốc gia đang trải qua khủng hoảng kéo dài.

Theo WFP, phần lớn những người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng sống ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang. WFP có chính sách tập trung cho hơn 30 quốc gia và khu vực được phân loại là tình huống khẩn cấp. Tại các quốc gia đang trải qua khủng hoảng kéo dài, hơn 152 triệu người đã nhận được viện trợ của WFP vào năm 2023. Hơn 75% thực phẩm mà WFP mua đến từ các nước đang phát triển, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển cũng như hỗ trợ nền kinh tế địa phương.


Anh Hiển (P/v TTXVN tại Geneva)