|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Amazon xác nhận việc nhân viên phải đi tiểu vào chai trong lúc làm việc

03:04 | 05/04/2021
Chia sẻ
Sau nhiều lần chối cãi và chỉ trích các nghị sĩ Đảng Dân chủ bịa đặt, Amazon đã thừa nhận tình trạng một số nhân viên của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ này phải đi tiểu vào chai khi đang làm việc.
Amazon xác nhận việc nhân viên phải đi tiểu vào chai trong lúc làm việc - Ảnh 1.

Dụng cụ giúp người ngồi trên xe ô tô đi tiểu vào chai. (Ảnh minh họa: afrishop.biz).

Theo Reuters, Amazon đã viết trên trang blog chính thức ngày 3/4: "Chúng tôi biết rằng những người lái xe thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà vệ sinh vì tình trạng giao thông hoặc khi đi qua khu vực nông thôn. Trong đại dịch COVID-19, tình hình càng trở nên khó khăn hơn vì nhiều nhà vệ sinh công cộng phải đóng cửa".

Lời thú nhận này được đưa ra một tuần sau khi Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Pocan đăng tweet chỉ trích điều kiện làm việc của Amazon: "Trả cho người lao động 15 USD/giờ không đồng nghĩa với việc Amazon là một 'nơi làm việc tiến bộ' vì các người luôn tìm cách phá hoại công đoàn và bắt nhân viên phải đi tiểu vào chai".

Ban đầu, Amazon phủ nhận cáo buộc trên qua dòng tweet: "Chắc không ai tin chuyện đi tiểu vào chai đâu nhỉ? Nếu đó là sự thật thì sẽ chẳng có ai chịu làm việc cho Amazon nữa".

Tuy nhiên về sau, đại gia thương mại điện tử này đã xin rút lại lời nói trên: "Câu nói vừa rồi như là một bàn thắng phản lưới nhà. Chúng tôi cũng thấy không hài lòng với nó và chúng tôi cảm thấy nợ Hạ nghị sĩ Pocan một lời xin lỗi". 

Amazon nói thêm rằng bình luận ban đầu của tập đoàn này chỉ có ý nói đến nhân viên ở các nhà kho hoặc trung tâm đóng gói hàng, không kể các lái xe đi trên đường.

Amazon xác nhận việc nhân viên phải đi tiểu vào chai trong lúc làm việc - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (trái) và tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos. (Ảnh: Getty Images, Reuters).

Từ lâu, các chính trị gia cánh tả đã cáo buộc Amazon duy trì một môi trường làm việc khắc nghiệt và bóc lột sức lao động, bắt nhân viên làm luôn chân luôn tay tới mức không có thời gian đi vệ sinh. Tất nhiên, Amazon đã nhiều lần phủ nhận.

Lần này, Amazon giải thích rằng việc lái xe phải đi tiểu vào chai là tình trạng chung trong ngành và tập đoàn này sẽ cố gắng tìm giải pháp khắc phục.

Lời xin lỗi của Amazon được đưa ra khi các nhân viên tại một nhà kho ở bang Alabama đang đợi kết quả kiểm phiếu để xem có nên thành lập cơ sở công đoàn đầu tiên của Amazon tại Mỹ hay không. Nếu có, đây sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử phong trào lao động.

Amazon từ lâu đã tìm đủ cách đã ngăn cản lực lượng 800.000 lao động của mình tại Mỹ lập ra công đoàn. 

Các nhà lập pháp theo tư tưởng cấp tiến như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng lên tiếng công kích môi trường làm việc tại Amazon và đề xuất mạnh tay đánh thuế khối tài sản khổng lồ của ông chủ Jeff Bezos. 

Ông Sanders phát biểu trước Thượng viện hôm 17/3: "Nếu hôm nay có Jeff Bezos ở đây, tôi sẽ hỏi ông ta rằng: Này Bezos, ông có 182 tỷ USD tài sản ròng, ông là người giàu nhất thế giới rồi, tại sao ông vẫn cố sống cố chết ngăn người lao động ở Bessemer, Alabama tham gia công đoàn?"

Bà Elizabeth Warren thì đăng tweet: "Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để đập nhỏ các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Amazon".

Song Ngọc