|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ai Cập dự kiến đầu tư 1,2 tỷ USD để phát triển mỏ khí đốt Zohr

16:22 | 12/02/2023
Chia sẻ
Ai Cập đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thương mại dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trong khu vực.

Chính phủ Ai Cập dự kiến trong tài khóa 2023-2024 sẽ đầu tư 1,2 tỷ USD để mở rộng sản xuất tại mỏ khí đốt khổng lồ Zohr, mỏ khí lớn nhất của Ai Cập tại Địa Trung Hải.

Ông Khaled Mowafi, Chủ tịch công ty dầu khí Belaim Petroleum Company, một công ty liên doanh giữa tập đoàn năng lượng khổng lồ ENI của Italy (I-ta-li-a) và Tổng Công ty Dầu khí Ai Cập (EGPC) thuộc sở hữu nhà nước của Ai Cập, cho biết mục tiêu của kế hoạch đầu tư nói trên là thực hiện chiến lược phát triển mỏ khí đốt Zohr cũng như tăng cường khoan các giếng mới và sửa chữa các giếng khác.

ENI, tập đoàn hoạt động tại Ai Cập từ năm 1954, đang tham gia khai thác mỏ khí Zohr với trữ lượng ước lên tới 30.000 tỷ foot khối. ENI là nhà sản xuất hàng đầu ở Ai Cập, với sản lượng khoảng 350.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Sau khi đạt được khả năng tự cung cấp khí đốt tự nhiên vào năm 2018, Ai Cập đang nỗ lực trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn cho châu Âu nhờ vị trí địa lý thuận lợi mình. Hồi tháng 12/2022, Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Mohamed Maait cho biết, nước này đang thực hiện chiến lược nâng giá trị xuất khẩu khí đốt lên 1 tỷ USD/tháng vào năm 2023.

Ai Cập đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thương mại dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trong khu vực. Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập đã khởi động vòng đấu thầu quốc tế mới để thăm dò dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tại 12 khu vực ở Địa Trung Hải và đồng bằng sông Nile, bao gồm 6 khu vực ngoài khơi và 6 khu vực trên đất liền.

Ai Cập có kế hoạch đầu tư 2,1 tỷ USD cho các kế hoạch thăm dò dầu mỏ và khí đốt tự nhiên đến năm 2025. Các kế hoạch sẽ được triển khai ở Địa Trung Hải với sự hợp tác của các công ty quốc tế lớn.

Ai Cập hiện đang hợp tác với một loạt công ty năng lượng nước ngoài như Eni của Italy, BP (Anh), Apex International (Mỹ), United Energy (Mỹ), Enap Sipetrol (Chile), Ina (Đức) và một doanh nghiệp đến từ Qatar (Ca-ta) để tiến hành thăm dò dầu khí tại các lô trên Địa Trung Hải, khu vực Sa mạc phía Tây và Vịnh Suez.

Ai Cập đã phát hiện một loạt mỏ dầu khí trong những năm gần đây, trong đó nổi bật nhất là mỏ khí khổng lồ Zohr ở ngoài khơi Địa Trung Hải. Mỏ ước có trữ lượng khoảng 30 nghìn tỷ foot khối khí đốt.

Theo số liệu chính thức, kim ngạch xuất khẩu khí đốt tự nhiên và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Ai Cập đạt 8 tỷ USD trong tài khóa 2021-2022, tăng mạnh từ 0,6 tỷ USD tài khóa 2013-2014.

Nguyễn Trường