|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

5 khoản đầu tư sinh lợi hơn mua xổ số Vietlott

10:00 | 04/08/2019
Chia sẻ
Mua xổ số để thử vận may không phải là một quyết định khôn ngoan và sinh lợi lâu dài. Tại sao bạn không thử 5 cách đầu tư tại đây?

Bạn đã bao giờ mua xổ số Vietlott? Giải thưởng lớn hàng chục tỉ đồng từng khiến dư luận xôn xao một thời gian dài trong khi ai cũng mơ ước được trở thành người nhận giải đeo mặt nạ bí ẩn.

Không có gì sai trái khi bạn thỉnh thoảng muốn thử vận may bằng vài tờ vé số. Trên thực tế, tất cả mọi người đều mong muốn như vậy nhưng đừng nhầm lẫn giấc mơ và hiện thực. Tỉ lệ trúng giải độc đắc của Vietloot là 1/292 triệu.

Thay vào đó, có nhiều cách thông minh hơn để đầu tư số tiền mặt bạn đã vất vả kiếm được. Ví dụ, bạn chi 2 USD/ tháng hay 20 USD/ tuần để mua xổ số thì mỗi năm bạn sẽ phải chi 1,040 USD. Đó thực sự là một cách tiêu tiền lãng phí! 

Tạp chí tài chính Kiplinger đã liệt kê 5 cách đầu tư khôn ngoan hơn để tiền bạc có thể sinh lợi cho bạn bền vững và chắc chắn hơn trò chơi xổ số.

1. Trả nợ thẻ tín dụng 

Trả hết số dư với lãi suất 13% cũng tương đương với kiếm thêm 13% cho các khoản đầu tư của bạn - một cách sử dụng tiền vô cùng quý giá. Và một khi bạn trả hết nợ thẻ tín dụng, bạn có thể bắt đầu sử dụng số tiền đó để xây dựng sổ tiết kiệm hưu trí hoặc quỹ khẩn cấp của mình.

Ngoài ra, việc thanh toán triệt để dư nợ thẻ tín dụng sẽ cho bạn điểm số tín dụng cao hơn, dễ dàng nhận được những khoản vay trong tương lai nếu bạn rơi vào tình huống quan trọng.

2. Tăng mức tiết kiệm thông thường 

Như ví dụ ở trên, nếu bạn có số tiền dư 1,040 USD để mua xổ số thì hãy chuyển ngay con số này vào tài khoản tiết kiệm của bạn. Bạn sẽ thực sự có lợi nếu mục đích tiết kiệm phù hợp với khoản tiền bạn nâng lên. 

Đầu tư thêm 86,67 USD/ tháng (trích từ khoản 1.040 USD mua xổ số trong 1 năm), tổng chi phí bạn phải trả sau 20 năm là 20.801 USD nhưng số dư tài khoản của bạn sẽ là 49.632 USD với khung lợi nhuận 8% hàng năm và thuế 25%. 

Và đó là trường hợp khi bạn không được công ty hỗ trợ. Sau khi bao thanh toán trong khoản tiết kiệm thuế 25%, nếu công ty của bạn giúp đỡ đóng bảo hiểm, chi phí thực sự chỉ là 15.601 USD. Vì vậy, bạn đã nhân ba số tiền trong 20 năm.

14377

Nguồn: Kiplinger

3. Mở thêm tài khoản tiết kiệm 

Nếu bạn đã tận dụng tối đa quỹ hưu trí hoặc bảo hiểm xã hội của mình tại nơi làm việc, hãy mở thêm một số tiết kiệm khác. 86,67 USD mỗi tháng vào một sổ tiết kiệm kiếm 7% lợi nhuận hàng năm thì sau 30 năm, bạn sẽ có gần 106.000 USD. 

Một số quỹ hưu trí đặc biệt này tại Mỹ có tên gọi là Roth IRA cho phép chủ sổ rút tiền sau sinh nhật 59 tuổi. Tuy nhiên, hình thức này tại Việt Nam còn khá mới mẻ và bạn phải dựa vào kỉ luật cá nhân để không phung phí số tiền này.

4. Tăng thanh toán thế chấp 

Thanh toán thêm một khoản sẽ giúp bạn đi thêm một chặng đường dài trong độc lập tài chính. Khoản thế chấp 200.000 USD với mức lãi 4% trong 30 năm đồng nghĩa với khoản thanh toán hàng tháng là 955 USD (không bao gồm thuế bất động sản và bảo hiểm). 

Như vậy, bạn sẽ trả gần 144.000 USD tiền lãi nhưng hãy thêm 86,67 USD/ tháng vào khoản thanh toán này và bạn sẽ tiết kiệm được gần 24.000 USD tiền lãi cũng như rút ngắn thời gian thanh toán 4 năm 6 tháng.

5. Đầu tư vào tài khoản chịu thuế 

Bạn có thể muốn sử dụng tiền để mua cổ phiếu hoặc cổ phiếu của các quỹ tương hỗ ngoài hình thức sổ tiết kiệm hay quỹ khẩn cấp thông thường. Khoản đầu tư 86,67 USD/ tháng trong 20 năm vào cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ với lợi nhuận 7% hàng năm sẽ mang lại lợi nhuận 42.000 USD. Trong khi đó, lãng phí số tiền này vào vé số mỗi tháng trong 20 năm chỉ khiến bạn vứt khỏi cửa sổ 20.800 USD.

Thu Phương