|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán

18:11 | 04/04/2019
Chia sẻ
Apple luôn nổi tiếng vì giá sản phẩm "trên trời" của hãng. Từ điện thoại đến máy tính, máy tính bảng đến case điện thoại, nếu nó đến từ Apple, sản phẩm đó có thể là một trong những lựa chọn đắt nhất hiện có trên thị trường.

Dường như Apple đã rời bỏ hình ảnh đắt đỏ vốn có khi cho ra mắt Apple Watch và AirPod có giá bán phải chăng hơn. Tuy nhiên, dòng iPhone mới nhất của hãng lại có giá hơn 1.000 USD, khiến nhiều người tin rằng Apple lại trở thành một thương hiệu xa xỉ thêm lần nữa.

Business Insider đã điểm qua một số sản phẩm đắt nhất mà Apple từng cung cấp trong lịch sử hoạt động.

19. Apple III (1981) - 3.815 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 1.

Apple III

Apple III là bản cập nhật cho dòng máy tính Apple II sinh lợi của hãng. Apple III được quảng cáo là nhanh gấp đôi và có dung lượng bộ nhớ gấp đôi so với người tiền nhiệm.

Apple III có giá 3.815 USD với màn hình đi kèm. Dòng máy tính này đã ngừng sản xuất vào năm 1984, chỉ sau 4 năm ra mắt, với tổng cộng 65.000 chiếc được bán ra.

18. Macintosh XL (1984) - 3.995 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 2.

Macintosh XL

Macintosh XL ban đầu được đặt tên là Lisa 2/10 bởi nó vay mượn nhiều công nghệ từ chiếc máy tính Lisa. Tuy nhiên, sau khi được tung ra thị trường, Mac XL được coi là chiếc "Macintosh cao cấp đầu tiên".

Macintosh XL được cung cấp dưới dạng nâng cấp miễn phí cho chủ sở hữu của chiếc Lisa thế hệ đầu tiên, tuy nhiên, những người chưa được sở hữu chiếc Lisa lại phải trả lên đến 3.995 USD cho chiếc Macintosh XL này.

17. Macintosh SE/30 (1989) - 4.900 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 3.

Macintosh SE/30

SE/30 là thế hệ máy tính nhỏ thứ hai của Mac, là phiên bản nhỏ hơn của chiếc Mac Iix nhưng với công suất lớn hơn. Với một ổ cứng, chiếc Macintosh SE/30 có giá đến 4.900 USD.

Dòng máy này đã bị ngừng sản xuất vào tháng 10/1990.

16. Macintosh IIcx (1989) - 5.369 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 4.

Macintosh IIcx

Chiếc Mac IIcx này là mẫu kế thừa của dòng Mac IIx, nhưng nhỏ hơn so với dòng IIx.

Chiếc IIcx có thiết kế mô-đun nên chiếc máy tính này có thể dễ dàng sản xuất và lắp ráp lại với nhau. Giám đốc Apple Jean-Louis Gassée đã từng lắp ráp một chiếc Macintosh IIcx trực tiếp trên sân khấu.

Giá của chiếc máy tính này là 5.369 USD.

15. Macintosh II (1987) - 5.498 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 5.

Macintosh II

Mac II mới thực sự là chiếc máy tính đầu tiên của Apple có thiết kế mô-đun và là thiết bị đầu tiên trong dòng gồm các phiên bản có thiết kế mô-đun sắp ra mắt. Nó cũng là chiếc máy Mac đầu tiên có màu, và có thể thêm màu bằng card đồ họa.

Mặc dù phiên bản chạy hệ thống đĩa mềm có giá thấp hơn ở mức 3.989 USD, chiếc Mac II với ổ cứng 40 MB lại có giá 5.498 USD.

14. PowerBook G3 (1997) - 5.699 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 6.

PoweBook G3

Có biệt danh là Kanga, chiếc máy tính cầm tay này đã giúp ra mắt nhiều thế hệ G3 sau này (như các mẫu Wallstreet và Pismo).

PowerBook G3 chỉ có mặt trên thị trường trong 6 tháng trước khi nó được thay thế bởi những người tiền nhiệm mạnh mẽ.

13. Macintosh Quadra 700 (1991) - 5.700 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 7.

Macintosh Quadra 700

Quadra 700 là máy tính đầu tiên của Apple được đặt trong vỏ máy nằm dọc như hình tháp. Trước đây, các máy tính của Apple đều phải được đặt ngang để làm bệ đỡ cho màn hình.

Mẫu máy tính mới và đã được cải thiện này tiêu tốn 5.700 USD khi lần đầu được bán.

12. PowerBook 3400c (1997) - 6.500 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 8.

PowerBook 3400c

Tại thời điểm phát hành, PowerBook 3400c được quảng cáo là máy tính xách tay nhanh nhất thế giới. Tốc độ của nó tương đương với một số máy Mac để bàn vào thời điểm đó và điều này là rất hiếm có.

PowerBook 3400c đã được bán với giá 6.500 USD.

11. Apple LaserWriter (1985) - 6.995 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 9.

Apple LaserWriter

Điểm thu hút của Apple LaserWriter là nó có thể được chia sẻ bởi hơn một chục máy tính Macintosh. Khả năng này đã khiến mức giá gần 7.000 USD - tương đương gần 16.000 USD hiện nay - một mức giá "dễ nuốt" đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều máy Macintosh.

Chiếc LaserWriter là một trong những máy in laser đầu tiên có mặt trên thị trường đại chúng và nó đã giúp mở ra cuộc cách mạng in ấn trên máy tính để bàn.

Dẫu vậy, đây thực sự là một chiếc máy in rất đắt tiền.

10. Mac Pro (2013) - 6.999 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 10.

Mac Pro

Trong khi chờ đợi Apple ra mắt Mac Pro mới vào năm 2019, mẫu Mac Pro này đã được bán từ năm 2013. Tuy nhiên, Mac Pro vẫn là một máy trạm mạnh mẽ được thiết kế cho các quảng cáo cần chỉnh sửa video và ảnh chuyên nghiệp.

Chiếc Mac Pro có giá khởi điểm là 2.999 USD, nhưng để tối đa hóa các tính năng tích hợp của nó, gồm bộ xử lí 12 nhân, bộ nhớ 64 GB, dung lượng lưu trữ 1 TB, bạn sẽ tiêu tốn 6.999 USD.

9. Macbook Pro (2016) - 7.049 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 11.

Macbook Pro

MacBook Pro là một máy tính xách tay siêu mạnh, hiệu năng cao, có thể chạy các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video phức tạp. Thay vì một hàng phím chức năng, bàn phím của chiếc MacBook Pro có Touch Bar nên bạn có thể điểu kiển một số ứng dụng ngay từ đó.

Chọn mẫu 15 inch và các tính năng tùy biến tốt nhất, gồm bộ xử lí 2,9 GHZ, dung lượng lưu trữ 4 TB, bộ nhớ 32 GB, đồ họa Vega 20, sẽ tiêu tốn của bạn 7.049 USD.

8. Macintosh Portable (1989) - 7.300 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 12.

Macintosh Portable

Vào tháng 9/1989, Apple đã tiết lộ chiếc máy tính cầm tay đầu tiên của hãng. Mặc dù chiếc máy tính này không cần kết nối với ổ điện, nó vẫn nặng 16 pound (tương đương 7,2 kg) - ngang với một quả bóng bowling khổng lồ

Để có được đặc quyền "mang vác" chiếc máy tính này, Apple chỉ cần bạn chi 7.300 USD - tương đương 14.300 USD hiện nay.

7. Twentieth Anniversary Macintosh (1997) - 7.499 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 13.

Twentieth Anniversary Macintosh

Chiếc Twentieth Anniversary Macintosh - hay TAM - là một thiết bị công nghệ thực sự độc đáo. Nó được phát hành vào tháng 3/1997. Mặc dù không thuộc bất kì dòng sản phẩm nào của Apple, nó vẫn là "tổ tiên" của chiếc iMac thời hiện đại, với tất cả thành phần được lắp ráp bên trong một thân máy mỏng phía sau màn hình.

Điều khiến nó khác biệt so với số còn lại là bởi nó đắt hơn rất nhiều so với bất kì sản phẩm nào của Apple tại thời điểm đó. TAM có thể có giá 7.500 USD, tương đương 11.200 USD hiện nay.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, giá của TAM đã giảm xuống còn 1.995 USD để loại bỏ hàng tồn kho. Khi TAM được bán hết, nó cũng bị Apple cho ngưng sản xuất.

6. Macintosh IIci (1989) - 8.800 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 14.

Macintosh IIci

Chiếc Mac IIci ra đời sau chiếc IIcx, cung cấp thêm dung lượng pin và RAM cho mẫu máy tính để bàn trước đó.Thiết kế của Mac IIci cũng đẹp hơn một chút so với người tiền nhiệm.

Với ổ cứng 40 MB, IIci có giá 8.800 USD khi được tung ra thị trường vào năm 1989.

5. Macintosh IIx (1988) -  9.369 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 15.

Macintosh IIx

Chiếc IIx ra mắt vào năm 1988 dưới dạng bản cập nhật cho chiếc Macintosh II ban đầu, đồng nghĩa rằng chiếc máy tính này cũng có màn hình màu.

Tại thời điểm phát hành, Apple đã ca ngợi IIx là một chiếc máy tính sẽ củng cố vị thế của họ trong các thị trường giáo dục đại học và kinh doanh chính.

Với ổ cứng 80 MB, chiếc máy tính này được bán với giá 9.369 USD.

4. Apple LISA (1983) - 9.995 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 16.

Apple LISA

Nếu bạn đã xem bộ phim tiểu sử "Steve Jobs" ra mắt năm 2015 của Aaron Sorkin, bạn có thể sẽ nhớ đến Apple LISA. Steve Jobs, do Michael Fassbender thủ vai, đã dành phần lớn bộ phim để nói rằng chiếc máy tính này không được đặt theo tên con gái Lisa của ông, cho đến khi ông cuối cùng thừa nhận điều đó.

Điều mà bộ phim không dành quá nhiều thời gian nhắc đến chính là việc LISA tiêu tốn 9.995 USD của khách hàng vào năm 1985 - tương đương 24.000 USD hiện nay.

Với mức giá đó, khách hàng mua chiếc Apple LISA năm 1985 đã có được một thiết bị kĩ thuật tiên phong thực sự bởi LISA là chiếc máy tính dùng chuột điều khiển đầu tiên có hệ thống giao diện đồ họa.

3. Macintosh IIfx (1990) - 12.000 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 17.

Macintosh IIfx

Vào thời điểm IIfx được phát hành vào năm 1990, Apple đã sản xuất máy tính được 14 năm và bán được 15 mẫu khác nhau trước mẫu này.

Apple đã quảng cáo chiếc máy tính IIfx này là một hệ thống cực nhanh có thể tạo ra ảnh hưởng trong thị trường công sở. Tuy nhiên, IIfx lại bị tụt lại phía sau các dòng máy tính PC khác vào thời điểm đó.

Ý định biến IIfx trở thành một chiếc máy tính cho nơi công sở đã khiến Apple định giá nó ở mức 9.780 USD và sau đó tăng lên 12.000 USD.

2. iMac Pro (2017) - 13.199 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 18.

iMac Pro

Chiếc máy tính đắt nhất của Apple này nhắm đến những người cần công suất điện toán siêu cấp, chẳng hạn như các ứng dụng chỉnh sửa âm thanh và video, phát triển phần mềm.

Chiếc iMac Pro với cấu hình mặc định đã rất ấn tượng với mức giá 4.999 USD. Tuy nhiên, phiên bản nâng cấp tối đa của nó đã giúp iMac Pro đạt mức giá 13.199 USD.

1. Apple Watch Edition (2015) - 17.000 USD

19 món đồ xa xỉ nhất Apple từng bán - Ảnh 19.

Apple Watch Edition

Apple Watch đã có mặt tại các cửa hàng vào năm 2015 với mức giá khá hợp lí là 349 USD cho các mẫu cơ bản. Tuy nhiên, các nhà sưu tập đồng hồ thường không thích những sản phẩm có giá cả phải chăng.

Apple đã rất vui mừng khi "gãi đúng chỗ ngứa" cho các nhà sưu tập khi công bố phiên bản khác của Apple Watch có tên Edition.

Giá khởi điểm của Apple Watch Edition là 10.000 USD cho một chiếc có vỏ màu vàng hồng và 17.000 USD cho một chiếc đi kèm vỏ và chốt màu vàng hoặc vàng hồng bằng loại vàng 18 cara.

Vào thời điểm Apple Watch Series 2 ra mắt, chiếc Apple Watch Edition đã được trang bị vỏ bằng gốm và được quảng cáo như một thiết bị kiểm soát sức khỏe thay vì trang sức. Phiên bản này có mức giá 1.300 USD. Apple đã ngưng sản xuất dòng Edition kể từ mùa thu năm 2018.

Trần Nam Thi