|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

17 cán bộ sai phạm trong vụ cấp khống đất cho người nhà

06:41 | 27/03/2025
Chia sẻ
Hai Phó chủ tịch TP Long Xuyên và hàng loạt cán bộ bị cáo buộc tiếp tay cho Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất cấp khống 19 nền tái định cư cho người nhà.

Sai phạm của 17 cán bộ, trong đó có 2 Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên là Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc được nêu trong kết luận điều tra Công an tỉnh An Giang vừa hoàn tất.

Trong đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Sinh, Ngọc và 6 cựu cán bộ khác tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Những bị can còn lại bị cáo buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can là lãnh đạo, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Bảo Sinh khi bị cơ quan điều tra khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, tháng 7/2022, Thanh tra TP Long Xuyên phát hiện Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, cấp khống 5 nền tái định cư từ quỹ đất của đơn vị quản lý. Sau khi có ba sổ hồng, Trung bán hai thửa đất cho người khác với giá 3,6 tỷ đồng một nền; người mua sau đó chuyển nhượng lại với giá 5,75 tỷ đồng mỗi nền.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, ông Trung được phát hiện đã chết, nghi tự tử.

Để tránh phải xử lý sai phạm nhiều lần, Công an tỉnh An Giang gửi văn bản cho UBND TP Long Xuyên đề nghị tổng rà soát các khu tái định cư có sai phạm liên quan đến ông Trung, song đơn vị này hai lần trả lời "chưa phát hiện sai phạm".

Gần một năm sau, thanh tra thành phố thành lập tổ kiểm tra, kết quả phát hiện ông Trung từ năm 2001 đến 2022 đã lợi dụng chức vụ được giao làm hồ sơ cấp khống 19 nền tái định cư. Sai phạm diễn ra trót lọt vì có nhiều cán bộ khác tiếp tay, làm trái quy định. Đặc biệt phần lớn số nền tái định cư được cấp cho người nhà của ông Trung (anh, chị ruột và anh chị em vợ).

Cơ quan điều tra cáo buộc cựu Phó chủ tịch Nguyễn Bảo Sinh Dù biết rõ 5 thửa đất chưa đủ điều kiện cấp sổ, vẫn cố tình ký quyết định giao đất làm nhà ở cho 5 hộ dân không thuộc diện tái định cư. Dù được cơ quan tham mưu báo cáo về thực trạng các nền đất này, thay vì kiểm tra, rà soát thì ông Sinh vẫn ký công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hợp thức hóa sai phạm. Tổng cộng, ông này đã ký 19 hồ sơ cấp nền khống, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Cựu Phó chủ tịch Đào Văn Ngọc bị cáo buộc, dù biết đã có chỉ đạo dừng ký hợp đồng chuyển nhượng đất của ông Trung nhưng vẫn cố tình ký, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Bị can này khi làm việc với cơ quan điều tra đã đổ lỗi bị cấp dưới "chèn hồ sơ", khi ký đã không kiểm tra.

Ông Đào Văn Ngọc tại thời điểm bị bắt, khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các cơ quan tham mưu của TP Long Xuyên bị cáo buộc lơ là chức trách, cố tình làm sai, để xảy ra loạt sai phạm. Tuy nhiên, do đã hết thời hạn điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của các lãnh đạo UBND TP Long Xuyên; lãnh đạo các địa phương, cán bộ địa chính đã ký trên các biên bản kiểm tra ranh; công chứng viên công chứng hợp đồng không có bên bán; gia đình vợ ông Trung...

Ngọc Tài