|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

140ha rừng dương che chắn thiên tai giao cho doanh nghiệp bị phá trắng

20:50 | 26/09/2019
Chia sẻ
Sau khi giao 140ha rừng dương cho Công ty Cổ phần phong điện Phương Mai 1 để thực hiện dự án điện gió, toàn bộ diện tích rừng có chức năng che chắn cát, thiên tai bị phá trắng.
 - Ảnh 1.

Người dân địa phương bức xúc khi cả cánh rừng che chắn cát, thiên tại bị cưa sạch - Ảnh: OAI NGOC

Chiều 26-9, ông Nguyễn Viết Hùng, phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, cho biết hiện UBND tỉnh đã giao cơ quan công an điều tra vụ phá trắng 140ha rừng dương thuộc địa phận hai huyện Tuy Phước và Phù Cát. 

"UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu nhà đầu tư dừng thi công nhà máy, trồng lại toàn bộ diện tích cây xanh" - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, 140ha rừng bị phá trắng trước đây giữ chức năng phòng hộ, che chắn thiên tai, bão cát cho trên 500 hộ dân địa phương. Toàn bộ diện tích rừng dương này sau khi chuyển đổi chức năng, đã giao cho Công ty Cổ phần phong điện Phương Mai 1 quản lý và làm dự án điện gió.

 - Ảnh 2.

Một cây rừng lớn bị cưa sát gốc - Ảnh: OAI NGOC

Theo quy hoạch, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công  ty Cổ phần phong điện Phương Mai 1 phải giữ lại 90% diện tích rừng dương này, mật độ xây dựng chỉ được làm 5-10%. 

"Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính trong việc để mất rừng, công an đang vào cuộc điều tra việc chặt phá rừng dương này là do doanh nghiệp hay người dân" - ông Hùng cho biết.

Theo người dân địa phương, cả khu rừng dương khoảng 250ha, bao đời nay giữ chức năng phòng hộ, che chắn thiên tai, bão cát cho trên 500 hộ dân (với 2.000 nhân khẩu) đã bị phá trắng trên 140ha. Ước tính số lượng cây rừng bị cưa hạ khoảng 100.000 cây.

Thái Thịnh

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.