|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

10 quốc gia lí tưởng nhất cho giới làm việc tự do

06:28 | 21/08/2019
Chia sẻ
Freelancer (làm việc tự do) đang trở thành một trong những xu hướng mới của lực lượng lao động. Và Mỹ, Nga, Philippines, Anh, Bangladesh là những nước có mức thù lao khá nhất cho họ.

Công nghệ đã trở thành công cụ giúp mọi người đều có thể tăng thu nhập dễ dàng hơn bao giờ hết với các công việc ngoài giờ với mức lương khá. 

Và trong khi các lao động Mỹ ở mọi lứa tuổi đang tận dụng triệt để cơ hội này, những người làm việc tự do trẻ tuổi trên khắp châu Á đang nhanh chóng bắt kịp xu hướng mới.

Theo một báo cáo mới từ nền tảng thanh toán kỹ thuật số Payoneer, thị trường lao động tự do có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và đang định hình lại bản chất của nhiều ngành nghề, công việc.

Cuộc "xâm lăng" của giới freelancer

Thị trường lao động tự do tại Mỹ chứng kiến mức tăng trưởng lớn nhất trong năm 2019, với thu nhập cho người làm việc tự do tăng 78% so với năm trước, theo Chỉ số kinh tế toàn cầu phát hành ngày 13/8. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của hơn 300.000 người lao động tự do trong mạng lưới Payoneer.

Các quốc gia theo sau là Vương quốc Anh và Brazil, nơi thu nhập cho lao động tự do nhảy vọt, tăng lần lượt ở mức 59% và 48%. Tuy nhiên, châu Á mới thực sự là thiên đường cho các freelancer với tỉ lệ tăng trưởng lớn nhất trong khu vực, tăng 138% trên 4 quốc gia.

Với mức 47% trong năm 2018, Pakistan có mức tăng cao nhất và nằm trong top 10 cùng Philippines, Ấn Độ và Bangladesh. 

 10 quốc gia có mức thu nhập lí tưởng nhất cho các lao động tự do mà CNBC công bố bao gồm.

1. Mỹ - 78%

2. Anh - 59%

3. Brazil - 48%

4. Pakistan - 47%

5. Ukraine - 36%

6. Philippines - 35%

7. Ấn Độ - 29%

8. Bangladesh - 27%

9. Nga - 20%

10. Serbia - 19%

Lực lượng lao động đang thay đổi

Iain McNicoll, phó chủ tịch và người đứng đầu Payoneer khu vực châu Mỹ, nói việc tăng doanh thu trong năm qua là do một phần nhận thức của lao động về độ khả thi và mức độ tin cậy của công việc tự do đã tăng.

McNicoll nhận định ngày càng nhiều chuyên gia rời bỏ công việc toàn thời gian để tham gia nền kinh tế mới này.

Dù đó là thời gian biểu linh hoạt, sự tự do tuyệt đối hay mong muốn xây dựng doanh nghiệp, freelancer cảm thấy không còn phải gắn chặt với văn phòng tù túng trong 8 giờ mỗi ngày.

106062096-1565080061306freelance

Cơ cấu lao động tự do theo độ tuổi từ nghiên cứu của Pioneer. Ảnh: CNBC

Tuy nhiên, điều thú vị là trong khi thị trường lao động tự do đang thu hút các chuyên gia ở mọi lứa tuổi tại Mỹ thì ở các thị trường khác, xu hướng này nghiêng về thế hệ trẻ - những người am hiểu công nghệ, linh hoạt và thích sự tự do hơn. 

Ví dụ, ở Pakistan, những người làm việc tự do dưới 35 tuổi chiếm tới 77% tổng thu nhập, phần lớn nhờ vào mức độ phổ cập công nghệ tăng dần trong những năm gần đây.

Nhìn chung, người lao động ở độ tuổi 35 - 44 có thể kiếm mức lương cao nhất từ các công việc tự do, theo Payoneer. Nhóm này đã đóng góp 32% tổng nguồn thu nhập tự do toàn cầu trong năm qua dù chỉ chiếm 23% số freelancer trên toàn thế giới.

Trong khi đó, những người lao động từ 18 - 35 tuổi, chiếm tỉ lệ lớn nhất trong lực lượng lao động (64%) nhưng thu nhập lại thấp hơn do các yếu tố về kĩ năng, kinh nghiệm hoặc bằng cấp.

Sẵn sàng cho làn sóng mới

Khoảng cách về thu nhập cho thấy tầm quan trọng của kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ của người lao động, theo báo cáo.

Đối với những người lao động trẻ muốn gia nhập thị trường lao động tự do, Carisa Miklusak, giám đốc điều hành nền tảng tuyển dụng Tilr, đề xuất một số gợi ý như sau:

- Nhấn mạnh kĩ năng nổi bật của bạn, không chỉ nhắc tới các vị trí từng đảm nhiệm.

- Đính kèm các tài liệu tham chiếu từ các nhà tuyển dụng trong quá khứ.

- Tận dụng mạng lưới quan hệ (qua LinkedIn, Facebook, Twitter,...) để tiếp thị dịch vụ của mình.

"Người lao động truyền thống có xu hướng coi trọng các chức danh hoặc công việc cũ, xem đó là đòn bẩy chính để tìm nguồn và xin việc. Muốn trở thành freelancer thành công, bạn phải thay đổi suy nghĩ này và nỗ lực trau dồi các kĩ năng hơn nữa để hấp dẫn nhà tuyển dụng", Carisa Miklusak nói với CNBC Make It.

Thu Phương

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.