|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Yeah1 đã tiêu hết thặng dư vốn sau 5 năm

15:10 | 10/01/2024
Chia sẻ
Công ty công nghệ truyền thông này đã dùng gần hết thặng dư vốn cổ phần có được từ đợt huy động hơn nghìn tỷ đồng năm 2018, qua đó tăng vốn điều lệ lên trên 1.300 tỷ đồng.

Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) mới thông báo nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3 về việc bổ sung hơn 55 triệu cổ phiếu mới. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã nhận lưu ký lượng cổ phiếu trên từ ngày 8/1 theo hình thức ghi sổ. 

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã chấp thuận niêm yết cho toàn bộ lượng cổ phiếu mới với ngày hiệu lực từ 10/1 và ngày được phép giao dịch chính thức vào 18/1 tới. 

Đây là lượng cổ phiếu mà Yeah1 phát hành để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 72,2% (cổ đông cứ sở hữu 1.000 cổ phiếu YEG sẽ được nhận về 722 cổ phiếu mới), tương đương hơn 55 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành được lấy toàn bộ từ thặng dư vốn cổ phần. Điều này phần lớn chỉ mang ý nghĩa về mặt kế toán: công ty sẽ hạch toán số dư thặng dư vốn cổ phần (hơn 550 tỷ đồng) sang ghi nhận vào vốn điều lệ (tăng thêm 550 tỷ đồng lên 1.313 tỷ đồng).

Động thái này cũng không mang lại dòng tiền trực tiếp. Cổ đông sẽ nhận được lượng cổ phiếu nhiều hơn, nhưng đồng thời phải chấp thị giá cổ phiếu bị điều chỉnh tương ứng để cho tổng giá trị cổ phần tại ngày phát hành không thay đổi. 

 Yeah1 đã tiêu hết hơn nghìn tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần sau 5 năm. Nguồn: BCTC Yeah1.

Trước đó vào tháng 8/2018, Yeah1 đã phát hành riêng lẻ thành công hơn 3,9 triệu cổ phiếu YEG cho đối tác chiến lược với mức giá lên tới 300.000 đồng/cổ phiếu, qua đó mang lại thặng dư vốn cổ phần là 1.132 tỷ đồng (chênh lệch giá phát hành và mệnh giá). 

Với nguồn thặng dư vốn hơn nghìn tỷ, doanh nghiệp đã sử dụng một phần cho các thương vụ đầu tư, xóa dần lỗ lũy kế trong năm 2020-2021 và thưởng cổ phiếu trong đợt gần nhất. Công ty đã chính thức tiêu hết "của để dành" này sau 5 năm. 

Theo báo cáo kinh doanh 9 tháng đầu năm ngoái, Yeah1 ghi nhận doanh thu tăng trưởng 23% lên 253 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 45% so với cùng kỳ về 12 tỷ đồng, có khả năng nối dài chuỗi 3 năm có lãi liên tiếp. 

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu 425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng. Như vậy, đơn vị này đã hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 quý. 

Tính đến hết tháng 9/2023, doanh nghiệp có quy mô tổng tài sản hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó số dư tiền nhàn rỗi chưa đến 10 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu là 1.369 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục vốn góp chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần. Với đợt phát hành thưởng vừa qua, vốn chủ sở hữu không thay đổi (vẫn 1.369 tỷ) nhưng vốn điều lệ sẽ tăng mạnh để trở thành khoản mục lớn nhất chiếm đến 1.313 tỷ đồng. 

Cơ cấu cổ đông tại doanh nghiệp đang phân mảnh, với 15 nhà đầu tư chiến lược (toàn bộ là cá nhân) đang nắm giữ khoảng 59,71% vốn điều lệ, phần còn lại thuộc về cổ đông nhỏ lẻ khác. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Huy Lê

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.