|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu dầu thô của Arab Saudi chạm đỉnh hơn 2 năm

14:50 | 04/08/2022
Chia sẻ
Xuất khẩu đầu thô của Arab Saudi trong tháng 7 tăng vọt lên mức đỉnh kể từ tháng 4/2020 trong bối cảnh thế giới đang chịu áp lực kiềm chế giá dầu tăng cao, theo báo cáo của Bloomberg.

Xuất khẩu dầu thô qua đường biển sang Vương quốc Anh đạt khoảng 7,5 triệu thùng/ngày vào tháng 7, tăng 13,6% so với tháng 6. 

Xuất khẩu dầu thô của Arab Saudi sang Trung Quốc tăng lên mức trung bình 1,65 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Xuất khẩu dầu thô sang Ấn Độ lần đầu tiên đạt mức 1 triệu thùng/ngày kể từ tháng 4/2020.

Đầu tháng 7, Bloomberg dự báo xuất khẩu dầu thô của Arab Saudi trong tháng khoảng 7,7 triệu thùng/ngày. Dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu dầu thô của Arab Saudi sang Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 371.000 thùng/ngày trong tháng 7, từ mức 417.000 thùng/ngày một tháng trước đó. Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm khoảng 18% xuống 903.000 thùng/ngày. 

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) thời gian qua chịu nhiều áp lực trong việc tăng sản lượng dầu thô bởi giá dầu tăng quá cao, quanh mức 100 USD/thùng khiến lạm phát toàn cầu tăng cao. 

Mới đây, OPEC+ đã nhất trí tăng nhẹ sản lượng 100.000 thùng/ngày trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với mức tăng trước đó, bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm đảm bảo mức tăng sản lượng mạnh hơn trong các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia vào tháng trước.

 

H.Mĩ

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.